Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

UB các vấn đề XH của QH giám sát tại Sở Tư Pháp, Bệnh viện đa khoa Nghệ An

15:00, 17/08/2012
Sáng nay (17/8) , đoàn giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Tiên – phó chủ nhiệm ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Sở Tư pháp, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh.

 

Tham gia làm việc với đoàn có đại diện văn phòng Quốc hội, các vụ của bộ Tư Pháp, Y tế, Văn hóa – Thể thao  và Du lịch, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Về phía tỉnh có đồng chí Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế.

 

Tại Sở Tư pháp, đoàn đã tìm hiểu về tình hình thực hiện pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến nay; tình hình thực hiện Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

 

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Tư pháp, hiện nay, toàn tỉnh có 5.740 tổ hòa giải với gần 37 nghìn hòa giải viên. Sau 10 năm thực hiện pháp lệnh, các tổ hòa giải đã nhận hòa giải trên 85 nghìn vụ thuộc các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai...Tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành công chiếm trên 81 %. Về tình hình thực hiện Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình được thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Trong thời gian qua, trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh đã thực hiện tư vấn cho gần 1.100 trường hợp liên quan đến hôn nhân gia đình và trẻ em cho các đối tượng nghèo và các đối tượng thuộc diện chính sách. Trên địa bàn tỉnh cũng dần khắc phục được tình trạng kết hôn trước độ tuổi qui định, không đăng ký kết hôn.

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp kiến nghị: Chính phủ cần có các văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; sớm trình Quốc hội ban hành Luật hòa  giải ở cơ sở. Quốc hội cũng cần sớm sửa đổi, bổ sung kịp thời các qui định của pháp luật về hôn nhân và gia đình phù hợp với tình hình thực tế hiện nay như độ tuổi kết hôn, các nội dung liên quan đến yếu tố nước ngoài.

 

Tiếp đó, đoàn làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh để tìm hiểu về kết quả triển khai luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Đến nay, bệnh viện có 33 khoa phòng, trong đó có 27 khoa lâm sang và cận lâm sàng. Các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã được triển khai tại bệnh viện từ năm 2010 đến nay. 6 tháng đầu năm nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho gần 36.000 bệnh nhân ngoại trú và nội trú có thẻ bảo hiểm y tế. Tổng số chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gần 18 tỷ 774 triệu đồng, tặng 128 % so với kỳ năm trước.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo bệnh viện có một số kiến nghị: Việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế cần kịp thời và chính xác hơn; thủ tục làm giấy tờ chuyển tuyến trong một số trường hợp cần qui định phù hợp để thuận tiện cho bệnh nhân; không nên phân tuyến thẻ bảo hiểm mà nên để bệnh nhân tự lựa chọn cơ sở y tế đến khám và điều trị.

 

Tại hai đơn vị trên, đồng chí Nguyễn Văn Tiên – phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội thay mặt cho đoàn giám sát cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các đơn vị và đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

 

(Mai Hương)