Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trương Văn Lĩnh

09:41, 03/09/2012
Đồng chí Trương Văn Lĩnh tên thật là Trương Văn Thanh (1902-1945). Sinh ra trong một gia đình theo đạo thiên chúa thuộc làng Tuỵ Anh - Tổng Vân Đình (nay là Nghi Phương, huyện Nghi Lộc).

 

Năm 3 tuổi, Trương Văn Lĩnh theo học ở trường Tiểu học tại chủng viện Xã Đoài. Ra trường theo học chữ Hán ở một thầy đồ huyện Nam Đàn. Ở đây, đồng chí đã được tiếp xúc với thơ văn của chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Từ chỗ học thuộc lòng các sách kinh bổn của đạo thiên chúa, đồng chí đã chuyển sang tìm đọc thơ yêu nước. Năm 1924, đồng chí vượt núi, băng rừng qua Xiêm để bắt đầu hoạt động cách mạng. Năm 1925, Trương Văn Lĩnh được cử sang Trung Hoa học tập và năm 1926 gia nhập đảng cộng sản Trung Quốc.

 

Năm 1930, Trương Văn Lĩnh bị Cảnh Anh ở Hương Cảng bắt giam. Năm 1932, Ông bị cảnh sát bắt giam khi đang định xuống tàu biển qua Nhật. Năm 1944, được TW Đảng giao nhiệm vụ tham gia uỷ ban quân chính kháng Nhật và cùng Nguyễn Tạo tổ chức trường quân sự ở tỉnh Thái Nguyên để đào tạo cán bộ cho xứ uỷ Bắc Kỳ. Sau khi thành lập, đồng chí Trương Văn Lĩnh đã bị địch bắt.

 

Cách mạng tháng 8 thành công, Trương Văn Lĩnh được TW Đảng giao phụ trách trường quân chính ở Hà Nội. Và ngày 23/11/1945, đồng chí đã qua đời tại Hà Nội.

 

Phát huy truyền thống cha anh, quê hương của Đồng chí Trương Văn Lĩnh, hôm nay Đảng bộ và nhân dân đã phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

(Hồng Vinh)