Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An
Cùng dự buổi làm việc, về phía trung ương có đồng chí Nguyễn Thế Trung - ủy viên trung ương Đảng, phó Ban dân vận Trung ương, đại diện một số bộ, ban, ngành trung ương. Về phía tỉnh có các đồng chí: Phan Đình Trạc - ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Hồ Đức Phớc - phó bí thư chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, huyện Con Cuông và đông đảo bà con nhân dân xã Môn Sơn.
Môn Sơn là xã vùng cao biên giới thuộc chương trình 135 Chính phủ, diện tích tự nhiên hơn 40.000ha, có đường biên giới giáp với nước bạn Lào 35km. Toàn xã có gần 2.000 hộ với hơn 8.600 nhân khẩu, được phân phối trên 13 bản làng, trong đó có 3 bản dân tộc anh em cùng sinh sống: Thái, Kinh và Đan Lai. Môn Sơn là xã còn gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ 62,4%. Đây cũng là xã có truyền thống cách mạng từ những năm 1930 – 1931, là nơi có chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Nghệ An. Đến nay, Đảng Bộ xã có 22 chi bộ với 289 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể luôn được quan tâm chăm lo, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 15-16%, độ che phủ rừng đạt 76%.
Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn xã Môn Sơn và của huyện Con cuông. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Phan Đình Trạc đã báo cáo tóm tắt với Tổng bí thư và đoàn công tác trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đạt được một số kết quả quan trọng. Kinh tế xã hội giữ được ổn định và có mức tăng trưởng hợp lý. Năm 2011 có 19/25 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 10,38%. Nông nghiệp nông thôn có nhiều khởi sắc. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 15-16%, độ che phủ rừng đạt 76%.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao kết quả địa phương đã đạt được nhất là việc ngày càng nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, hộ nghèo… Tổng Bí thư mong muốn xã Môn Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt khai thác được những tiềm năng sẵn có để từng bước đưa huyện miền núi Con Cuông trở thành huyện khá giàu về kinh tế và ổn định về Chính trị xã hội, an ninh quốc phòng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đề nghị Đảng bộ các cấp tỉnh Nghệ An cần phấn đấu thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc giúp các địa phương từng bước thoát nghèo.
(Đức An)
