BCĐ Tây Bắc kiểm tra tình hình đời sống nhân dân TĐC thủy điện bản Vẽ
Ngọc Lâm và Thanh Sơn là 2 xã tái định cư của 5 xã thuộc vùng lòng hồ thủy điện bản Vẽ huyện Tương Dương, với hơn 2500 hộ, 10.584 khẩu di dời đến nơi ở mới. Qua 6 năm di dời đến các khu tái định cư , mặc dù đã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bàn giao đất sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân dân sản xuất, làm ăn sinh sống. Tuy nhiên, hiện tại nhân dân vẫn chưa an tâm làm ăn, sinh sống tại các khu tái định cư. Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2012 đã có 36 hộ, 160 khẩu đã bán nhà di cư về nơi ở cũ hoặc đến nơi ở khác. Trong khi đó nguồn hỗ trợ của Nhà nước ngày càng ít, các công trình công cộng, nhà ở của dân ngày càng xuống cấp, hiện tại đã có trên 1.900 ngôi nhà bị ngấm mục, hư hỏng; nước sinh thiếu, nguồn vốn, đất sản xuất rất khó khăn, không thâm canh được. Tình trạng thiếu việc làm đã và đang nẩy sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự tại các khu tái định cư thuộc 2 xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn.
Sau khi nghe kiến nghị, đề xuất của chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An về tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân ở các khu tái định cư thủy điện bản Vẽ, đồng chí Lê Khả Đấu – Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc đề nghị chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành cũng như ban quản lý dự án thủy điện bản Vẽ sớm có những giải pháp cụ thể để từng bước khắc phục những khó khăn cho nhân dân tái định cư, đặc biệt là bảo vệ các công trình công cộng, sửa chữa những ngôi nhà ở của người dân đã xuống cấp hoặc hư hỏng, đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh hoạt; tập trung giải quyết nguồn vốn, quỹ đất sản xuất, quan tâm tạo việc làm, góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân các khu tái định cư.
(Hữu Đức)
