ĐBQH khóa XIII tiếp xúc cử tri Diễn Châu
Tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Văn Tấn đã thông báo trước cử tri về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An tại kỳ họp vừa kết thúc vào ngày 23/11 vừa qua.
Cư tri cũng đã thẳng thắn đề xuất các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đến các Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Có cử tri đã nêu băn khoăn về chất lượng trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với các thành viên Chính phủ tại các kỳ họp Quốc hội gần đây; Tình trạng tham nhũng chưa có biện pháp hiệu quả, cần quan tâm đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa; tình hình trật tự ATGT;
Đông đảo cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề bất cập đang đặt ra trong đời sống xã hội, như việc việc hỗ trợ các chính sách cho người nghèo nên tập trung hỗ trợ làm nhà ở, khám chữa bệnh, chứ không nên hỗ trợ nhiều quyền lợi khác mang tính đại trà như hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. Khi người người, hộ nghèo có quá nhiều chính sách, quyền lợi thì vô hình trung trở thành động lực để trở thành cho các hộ cận nghèo muốn trở thành hộ nghèo. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu việc hỗ trợ các chính sách cho người nghèo, hộ nghèo cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đối tượng nghèo, không nên đại trà như lâu nay; trình độ, chất lượng khám chữa bệnh của đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện tuyến dưới còn thấp. Để đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia BHYT, nhất là những đối tượng nghèo, các cơ sở y tế tuyến dưới cần tạo điều kiện để những người bệnh nặng được chuyển lên tuyến trên, vì người nghèo không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để chi trả 50 - 70% chi phí khám chữa bệnh khi vượt tuyến.
Ngoài các vấn đề nêu trên, nhiều cử tri cũng đề cập đến vấn đề chất lượng các mặt hàng hóa tiêu dùng của nhân dân, chất lượng và giá cả các loại vật tư nông nghiệp còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Chế độ, chính sách cho người bị nhiễm chất độc da cam cần kịp thời, khẩn trương hơn. Việc đảm bảo chế độ chính sách cho giáo viên mầm làm quá giờ theo quy định; bổ sung biên chế cho các trường mầm non, đảm bảo đúng định biên và giảm áp lực giờ làm cho đội ngũ này...
Đồng chí Phan Đình Trạc đã cảm ơn ý kiến chân thành, tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri và đã giải trình, làm rõ nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời hứa sẽ tiếp thu, phản ánh đầy đủ các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các bậc cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp hơn trong thời gian tới.
(Mai Hoa)
Tân Kỳ: Sáng nay (26/11), đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XIII, đơn vị bầu cử số 2 gồm: ông Trần Văn Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Hải - giáo viên trường Tiểu học thị trấn Tân Kỳ đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Hành huyện Tân Kỳ.
Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Hải thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung chính của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, cử tri Nghĩa Hành bày tỏ niềm tin, phấn khởi, đánh giá cao sự đổi mới, chất lượng của kỳ họp, đặc biệt Quốc hội đã tập trung bàn bạc, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua chủ trương, chính sách mà cử tri quan tâm phán ánh.
Phản ánh tâm tư, nguyện vọng với ĐBQH, cử tri xã Nghĩa Hành đề nghị Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách quan tâm tới các gia đình, cá nhân có công với cách mạng mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước; chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở còn thấp. Cử tri bức xúc trước tình trạng các dự án triển khai không thực hiện tuyến đường giao thông từ xã Nghĩa Hành đến trung tâm xã Phú Sơn quá chậm tiến độ; sớm bàn giao hành lang lưới điện nông thôn; Nhà nước cần có biện pháp quản lý thị trường thuốc chữa bệnh nhất là việc lưu thông các sản phẩm thực phẩm chức năng; vấn đề y đức của đội ngũ y, bác sỹ còn nhiều bất cập. Nhiều ý kiến cử tri phán ánh giá cả vật tư nông nghiệp cao, trong giá nông sản thấp, thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, để nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người nông dân phát triển sản xuất…
Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Văn Hằng tiếp thu, ghi nhận và giải trình các vấn đề cử tri quan tâm, phán ánh. Đồng thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẻ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, kiến nghị lên các cơ quan, đơn vị liên quan và trong các kỳ họp Quốc hội sắp tới.
(Hữu Đức)
Yên Thành: Thực hiện chương trình công tác của đại biểu sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII, chiều nay (26/11), ông Phan Trung Lý - ủy viên thường vụ quốc hội, chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc Hội, đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu Phan Văn Quý tiếp tục dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành.
Sau khi đại biểu quốc hội thông báo nhanh với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa 13, các cử tri phấn khởi trước những đổi mới của kỳ họp quốc hội vừa qua, đồng thời mong muốn thời gian tới nhà nước cần có những chính sách để sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn, nâng cao đời sống cho người nông dân. Cử tri cũng đề nghị tăng cường công tác an sinh xã hội, cải thiện hệ thống y tế cơ sở, tạo thuận lợi hơn cho người dân mua và hưởng bảo hiểm y tế. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhà nước cần có hướng dẫn các địa phương trong quá trình thực hiện để thống nhất trong quy hoạch giữa các địa phương, quốc hội cần có chính sách để hạn chế việc thành lập các dự án liên quan đến đất nông nghiệp, tránh lợi dụng để chiếm dụng đất…
Đại biểu quốc hội đã trả lời những vấn đề thuôc thẩm quyền và ghi nhận ý kiến để tổng hợp trình quốc hội trong kỳ họp sau.
(Bùi Thọ)
