ĐH đại biểu người công giáo Nghệ An xây dựng và BVTQ nhiệm kỳ 2012 – 2017
Tới dự đại hội có các đồng chí Phan Đình Trạc - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Xuân Sơn - ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Thái Văn Hằng - ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hồng Nhị - chủ tich UBMTTQ tỉnh và 156 đại biểu đại diện cho 339 giáo họ trên địa bàn tỉnh.
Trước lúc diễn ra đại hội các đại biểu dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Hồ Chí Minh.
![]() |
| Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Đồng bào công giáo Nghệ An đoàn kết thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo”. |
Báo cáo tổng kết đại hội khóa V, phương hướng nhiệm vụ khóa VI do đoàn chủ tịch đọc tại đại hội nêu rõ: cộng đồng giáo dân Nghệ An hiện có hơn 50.840 hộ, hơn 257.000 nhân danh, gồm 10 giáo hạt, 85 giáo xứ và 339 giáo họ, chiến 8% dân số toàn tỉnh, cộng đồng giáo dân sinh sống, hòa nhập với địa bàn dân cư 3 vùng, đồng bằng, trung du, miền núi chủ yếu ở 14/20 huyện, thành, thị trong tỉnh.
Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện đường hướng “Giáo hội gắn bó với dân tộc” theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An luôn xác định rõ vai trò, vị trí, tôn chỉ, mục đích, để tập hợp, hướng dẫn cộng đoàn dân chúa đoàn kết, dấn thân phục vụ, thi đua làm nhiều việc lành phúc đức, bằng những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung, vì mục tiêu “Dân giàu, Nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”, thực hiện lời huấn từ của Đức giáo Hoàng Bênêđictô XVI “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ khá và giàu trong cộng đồng giáo dân toàn tỉnh là 41,30%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16.63%. Phong trào tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cộng đoàn giáo dân hưởng ứng tích cực, có sự đồng thuận của quý Cha, các nhà hảo tâm, nhiều giáo xứ, giáo họ, đã huy động hàng trăm ngàn ngày công, đóng góp hàng tỷ đồng, hiến đất, nguyên vật liệu, tự nguyện giải phóng mặt bằng. v.v góp phần làm cho diện mạo quê hương xứ, họ ngày càng thay đổi.
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Hằng ghi nhận và biểu dương những thành quả tốt đẹp mà bà con công giáo dân, nam nữ tu sỹ và sự đồng tình của cụ Giám mục, linh mục đã đạt được trong thời gian qua. Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Hằng cũng chỉ ra một số tồn tại khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, tái nghèo trong đồng bào Công giáo còn cao hơn bình quân của tỉnh. Trình độ dân trí, mức thụ hưởng văn hóa và các tiến bộ xã hội của cộng đồng giáo dân ở một số địa phương còn hạn chế.
Tại đại hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ tỉnh đã tặng bức trướng có dòng chữ “Đồng bào Công giáo Nghệ An đoàn kết thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”.
(Huy Cung)

