Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hà Huy Tập (TP Vinh)
Nhân dân khối 14, phường Hà Huy Tập đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận suốt 82 năm từ ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012). Năm qua, Ban công tác Mặt trận khối 14, phường Hà Huy Tập đã phối hợp có hiệu quả với các tổ chức thành viên trong việc khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, giữ bình yên khối phố. Năm 2012, khối 14 đã huy động được 82 triệu đồng tu sửa và mua sắm các trang thiết bị nhà văn hóa khối; Vận động nhân dân thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay trên địa bàn khối tỷ lệ hộ giàu đạt trên 45%, khối không còn hộ nghèo. Khối luôn chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tổng kết phong trào thi đua năm 2012, khối có 96,5% hộ đạt gia đình văn hóa, 76% hộ gia đình thể thao.
Phát biểu tại ngày hội, bà Hà Thị Liên - phó chủ tịch trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và đồng chí Trần Hồng Châu vui mừng và nhiệt liệt biểu dương những kết quả toàn diện mà cán bộ, đảng viên và nhân dân khối 14, phường Hà Huy Tập đạt được. Đặc biệt, kết quả thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, cách mạng và kết quả đạt được trong năm qua, trong thời gian tới, bà Hà Thị Liên phó chủ tịch trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân khối 14, phường Hà Huy Tập tiếp tục quan tâm chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tình thần đoàn kết, đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; Xây dựng, giữ gìn truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, cán bộ và nhân dân khối 14 phường Hà Huy Tập, TP Vinh sẽ cùng nhau tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động do UBMTTQ các cấp phát động; Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VIII, Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ VI, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh.
(Huy Cung)
