Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa XVI: Chất vấn Sở công thương và Sở LĐ, TB&XH
Tham dự phiên họp có các đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Đức Phớc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các vị khách mời và các đại biểu HĐND tỉnh.
Mở đầu phiên chất vấn sáng nay, ông Phan Thanh Tịnh – Giám đốc Sở Công thương giải trình các nội dung: Công tác quản lý thị trường còn nhiều bất cập: Tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại như: hàng hóa nhập khẩu không có xuất xứ, kiểm định, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa thực phẩm không đảm bảo chất lượng đang là mối lo ngại lớn cho người tiêu dùng; Tình trạng cán bộ nhân viên làm công tác quản lý thị trường có những biểu hiện tiêu cực. Theo giải trình của ông Tịnh, nguyên nhân của tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại còn nhiều bất cập là do các cơ sở sản xuất, kinh doanh buôn bán chưa nêu cao ý thức chấp hành pháp luật về thương mại, về quản lý thị trường. Kinh phí, các phương tiện, trang bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường còn thiếu và không đảm bảo kỹ thuật, các phương tiện để phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng độc hại chưa có đủ để thực thi trong kiểm tra ,thanh tra. Bên cạnh đó, do tỉnh ta có địa bàn rộng, đường biển và đường biên giới Việt – Lào dài, có đường giao thông xuyên Việt chạy qua, vì vậy hàng lậu, hàng giả, hàng lém chất lượng phần lớn được đưa từ ngoài tỉnh Nghệ An vào tiêu thụ, gây khó khăn về công tác kiểm tra, kiểm soát. Đáng nói là trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ chống buôn lậu, và gian lận thương mại còn hạn chế, trong đó có lực lượng quản lý thị trường; một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức. Ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chưa cao.
Về tình trạng cán bộ, nhân viên làm công tác thị trường có những biểu hiện tiêu cực, ông Tịnh thừa nhận trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo chi cục Quản lý thị trường. Đồng thời với vai trò là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp, lãnh đạo Sở Công thương thấy rõ trách nhiệm của mình để xảy ra tình trạng trên, nhất là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý công chức trong thi hành công vụ. Về giải pháp khắc phục, ông Phan Thanh Tịnh cho biết: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các cơ quan đơn vị cũng như chính quyền các cấp về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại và coi đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị; Tăng cường quản lý nhà nước về pháp luật; Tập trung kiểm tra chấn chỉnh việc kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá.
Ngay sau phần giải trình, ông Tịnh đã nhận được 9 ý kiến chất vấn trực tiếp tại hội trường và 2 cử tri chất vấn qua đường dây nóng về giải pháp hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bày bán tràn lan; giải pháp quản lý bán hàng qua mạng, hàng đa cấp trên địa bàn;...
Lý giải về tình trạng hàng giả, hàng nhập lậu vẫn được bày bán tràn lan, ông Phan Thanh Tịnh Tịnh giải trình, tỉnh ta hiện có hàng trăm ngàn hộ kinh doanh cá thể, vốn nhỏ và trình độ thẩm định hàng. Việc kiểm tra, kiểm soát rất khó khăn do lực lượng quản lý thị trường mỏng. Về quản lý bán hàng qua mạng, vừa rồi, Sở Công thương đã ra mắt các trang thương mại điện tử, các tiểu thương có thể đăng ký mua bán qua trang thương mại điện tử của Nghệ An.
Liên quan đến công tác quản lý thị trường, giám đốc Sở Công Thương đã nhận được nhiều ý kiến chất vấn từ các đại biểu: Vũ Thị Thanh Hương – huyện Tân Kỳ, Tôn Thị Cẩm Hà – TP Vinh, Trần Quốc Chung – ĐB huyện Diễn Châu; Nguyễn Thị Phước – huyện Diễn Châu, Trần Văn Sinh – huyện Nam Đàn. Trong đó, các vấn đề nóng như: công tác xử phạt các hộ kinh doanh và cán bộ quản lý thị trường chưa nghiêm, chưa có hình thức răn đe. Tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm đáng báo động, thực phẩm chức năng đang tràn lan trên thị trường. Chất lượng các loại giống lúa Trung Quốc không đảm bảo nhưng vẫn bị nhập lậu. Các giải pháp trong chống hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp tết Nguyên Đán sắp tới.
Mặc dù không phải thuộc nội dung chất vấn nhưng một vấn đề nóng được người dân và nhiều đại biểu quan tâm chất vấn ông Giám đốc Sở Công thương là việc bàn giao và quản lý lưới điện hạ áp nông thôn. Các đại biểu Phan Thế Phương – huyện Nghĩa Đàn, Nguyễn Thị Quỳnh Nga – huyện Thanh Chương, Vũ Thị Thanh Hương – huyện Tân Kỳ hỏi: Việc bàn giao lưới điện hạ áp, việc chưa hoàn trả lưới điện cho các địa phương là do đâu? Ở Nghĩa Đàn hiện nay vẫn đang tồn tại 3 giá điện? Vì sao giá bán điện cho các công nhân nông lâm trường cao hơn giá bán điện cho dân.
Tất cả các vấn đề đại biểu và cử tri chất vấn đều được ông Phan Thanh Tịnh giải trình một cách cụ thể và rõ ràng, đúng trách nhiệm. Trong đó, việc bàn giao lưới điện nông thôn cho điện lực được thực hiện theo qui định và sẽ được hỗ trợ. Về giá điện, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có xã do điện lực quản lý, có nơi do hợp tác xã điện năng quản lý nên có các mức giá khác nhau. Nhà nước qui định không được bán quá mức giá trần nhưng không qui định mức giá cụ thể.
Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của giám đốc Sở Công thương, ông Bùi Nguyên Lân – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giải trình về các vấn đề: Công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn những bật cập, hạn chế. Công tác thực hiện chính sách đối với người có công ở tỉnh ta trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế và vướng mắc. Nguyên nhân tồn tại của công tác đào tạo nghề cho người lao động chưa đáp ứng yêu cầu xã hội. Chất lượng đào tạo nghề còn thấp. Cơ cấu đào tạo nghề theo trình độ và nghề đào tạo chưa đáp ứng được với cơ cấu lao động. Hiệu quả sau đào tạo không cao, tỷ lệ có việc làm chung sau học nghề mới đạt 75 %. Việc tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa sâu rộng đến tận người dân. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên. Trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt. Trách nhiệm của sở là việc xác định nghề đào tạo chưa phù hợp; chưa xây dựng và phê duyệt được chương trình đào tạo phù hợp với phát triển kinh tế xã hội. Việc kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả đào tạo nghề của các cơ sở chưa làm được.
Về những tồn tại trong công tác giải quyết việc làm, ông Bùi Nguyên Lân cũng thừa nhận: Số người thất nghiệp, thiếu việc làm còn cao, trên 10 vạn người. Trong đó, trách nhiệm của sở là việc tuyên truyền không đủ mạnh; chưa tham mưu ban hành được nhiều cơ chế khuyến khích tạo việc làm; trong chỉ đạo chưa năng động, sáng tạo; việc kiểm tra, giám sát còn hạn chế do đó còn để một số cá nhân lợi dụng xuất khẩu lao động để trục lợi.
Về những tồn tại trong công tác thực hiện chính sách đối với người có công ở tỉnh ta, ông Bùi Nguyên Lân cho biết: Việc thực hiện chính sách cho người có công ở cơ cở còn chậm; chất lượng xét công nhận đối với người có công chưa cao; công tác quản lý hồ sơ, quản lý đối tượng còn lỏng lẻo chưa thật sự khoa học. Về những nhiệm vụ sắp tới, ngành sẽ giải quyết dứt điểm chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh, chế độ cho người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam; phấn đấu cấp đổi 10.000 bằng Tổ quốc ghi công trong năm 2013; phối hợp các ngành liên quan tham gia giải quyết cơ bản chế độ chính sách cho thanh niên xung phong.
Giám đốc Sở Lao động và Thương binh xã hội đã nhận được nhiều ý kiến chất vấn của các đại biểu tại hội trường và các cử tri qua đường dây nóng.
Phần trả lời chất vấn của ông Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã kết thúc phiên chất vấn của kỳ họp lần này. Các câu hỏi chất vấn của các đại biểu được đánh giá là ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm, nêu được các vấn đề bức xúc các cử tri. 4 ngành trả lời chất vấn lần này là Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Lao động và Thương binh Xã hội đều được đánh giá là thẳng thắn, cụ thể, rõ ràng, đúng trách nhiệm.
Chiều nay, kỳ họp sẽ thông qua các dự thảo Nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc. Đài PTTH Nghệ An sẽ tường thuật trực tiếp phiên họp này trên cả 2 sóng PT-TH.
Mời Quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
(Mai Hương – Hiến Chương)
