Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kỷ niệm 145 năm ngày sinh nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu

15:53, 26/12/2012
Sáng nay (26/12), tại huyện Nam Đàn, UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL phối hợp với huyện Nam Đàn đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 145 năm ngày sinh nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu - Người con ưu tú của quê hương Nghệ An, nhà yêu nước, nhà văn hóa lớn, nhân vật trung tâm của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX

 

Tham dự lễ mit tinh kỉ niệm có đ/c Nguyễn Xuân Đường - UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, đại diện các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo huyện, thị trấn Nam Đàn và xã Xuân Hòa; giáo viên, học sinh các trường THPT mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và con cháu hậu duệ, dòng họ cụ Phan Bội Châu.

 

  
Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu  

Trước khi bước vào buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã làm lễ dâng hương tưởng niệm  người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ đã cống hiến trọn đời mình cho dân tộc - nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và cắt băng khánh thành Tượng Phan Bội Châu trong khuôn viên khu di tích lưu niệm tại thị trấn huyện Nam Đàn.

 

Diễn văn kỉ niệm 145 năm ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước PBC đã ôn lại chặng đường hoạt động và những đóng góp to lớn của nhà chí sỹ yêu nước PBC đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ 19 đầu thế kỷ XX.

 

Phan Bội Châu (tên thật là Phan Văn San). Ông sinh ngày 26/12/1867 trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Đan Nhiệm, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Ngay từ nhỏ, Phan Bội Châu đã nổi tiếng thông minh. Tuổi nhỏ, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan và phong trào Cần Vương phục quốc sôi nổi ở khắp nơi đã tác động mạnh mẽ đến nhiệt tình yêu nước của Phan Bội Châu. Năm 18 tuổi ông đã lập “Sỹ tử cần vương đội” định đánh úp thành Nghệ An nhưng không thành. Vừa dùi mài kinh sử, ông vừa tham gia hoạt động yêu nước. Năm 1905, ông sang Nhật và tiếp tục tham gia hoạt động. Những áng văn thơ yêu nước của ông đã có tác động mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

 

Trong lịch sử Việt Nam, có thể nói, Phan Bội Châu là người thanh niên có chí hướng tiên phong đi tìm con đường giải phóng dân tộc. Bằng cuộc đời và hoạt động cách mạng của mình, tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu đã trở thành cầu nối giữa tư tưởng yêu nước truyền thống Việt Nam vốn có từ ngàn xưa với tư tưởng yêu nước Hồ Chí Minh thời hiện đại. CHủ tịch HCM đã đánh giá về Phan Bội Châu là “vị anh hùng tiên phong trong công cuộc giải phóng dân tộc, bậc thiên sứ xã thân cho tổ quốc và người con ưu tú được 2 triệu đồng bào sùng bái”. Phan Bội Châu mãi mãi là tấm gương sáng về lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ Việt Nam học tập noi theo.

 

Kỷ niệm 145 năm ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước PBC là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân Nam Đàn nói riêng, Nghệ An nói chung tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Cụ. Đồng thời  từ đó nỗ lực, cố gắng phát huy tiềm nắng, lội thế thi đua xây dựng quê hương, đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh, xứng đáng là quê hương của nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu.

 

(Hữu Đức)