Lễ giỗ Đức tổ Thái sư cương quốc công Nguyễn Xí lần thứ 547
Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí sinh năm Đinh Sửu 1397, tại làng Thượng Xá, huyện Chân Phúc, nay là xã Nghi Hợp huyện Nghi Lộc. Ông là một trong số đệ nhất khai quốc công thần, là vị tướng tài ba, dũng cảm, mưu lược. Năm 1465, Nguyễn Xí qua đời, hưởng thọ 69 tuổi.
Sau khi ông mất, vua Lê Thánh Tông truy tặng ông tước "Thái sư cương quốc công, đặc ân khai quốc". Đền thờ ông có bề dày lịch sử 545 năm, đến năm 1990, được Bộ văn hoá xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. Hàng năm, vào ngày 29/10 âm lịch hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Đình ở Nghi Hợp (Nghi Lộc) cùng con cháu thuộc 15 chi phả trong cả nước lại tổ chức đại lễ giỗ Đức tổ Thái sư cương quốc công Nguyễn Xí.
Đây là dịp để toàn thể con cháu trong dòng tộc quy tụ về đền thờ Ngài tại xã Nghi Hợp dâng hương thể hiện lòng tôn kính, tưởng nhớ đến vị danh thần kiệt xuất của dân tộc.
(Ngọc Mai)
