TTCP Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Nghệ An
Ngay sau khi đến Nghệ An, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo văn phòng chính phủ, các Bộ KH và đầu tư, tài chính, công thương, GTVT, NN và PTNT, LĐ- TB và XH đã về Khu di tích Kim liên dâng hoa, dâng hương tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh có các đ/c Phan Đình Trạc - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Hồng Châu - PBT thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hồ Đức Phớc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Trong niềm thành kính và biết ơn sâu sắc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, Người đã hy sinh trọn đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ghi vào sổ vàng truyền thống tại Khu di tích Kim Liên “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức của Người”.
Sau khi dâng hương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm hỏi sức khỏe một số bà con dòng họ Nguyễn Sinh, thăm thư viện Làng Sen - nơi lưu giữ hàng nghìn cuốn sách trên các lĩnh vực, trong có nhiều sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là điểm đến của những người yêu dọc sách trên quê hương Bác.
Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại nhà thờ Cụ Nguyễn Sinh Nhậm - Ông nội Chủ tịch Hồ Chí Minh, mộ Cụ Hà Thị Hy- Bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh và mộ Bà Hoàng Thị Loan- Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các vị thân sinh – những người đã có công sinh thành, dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình KT- XH năm 2012, nhiệm vụ và giải pháp năm 2013.
![]() |
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tỉnh năm 2012, nhiệm vụ giải pháp năm 2013. Theo đó, năm 2012 mặc dù kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm đầu năm, mưa lớn kéo dài, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng… nhưng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, kinh tế- xã hội trên địa bàn đạt kết qủa khá.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm(GDP) uớc đạt khoảng 6,63%; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 uớc đạt 20,28 triệu đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ, có 18/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và thuỷ sản giữ ổn định và đạt mức tăng trưởng hợp lý; sản xuất công nghiệp cơ bản vẫn duy trì được sản xuất, trong đó có một số sản phẩm có tăng trưởng; dịch vụ tiếp tục phát triển. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, 11 tháng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 63 dự án, trong đó có 59 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 8.742 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký hơn 33, 8 triệu USD. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học, bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm và có chuyển biến khá. Công tác đối ngoại được chăm lo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo.
Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh tăng trưởng vẫn đạt thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh yếu, chưa tương xứng với tiềm năng; thu ngân sách đat thấp; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp rất khó khăn; hệ thống hạ tầng còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ; mức tăng dân số và tệ nạn ma túy còn lớn, an ninh tôn giáo tiềm ẩn nhiều phức tạp.
Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo tỉnh và các bộ, ngành, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự nỗ lực cố gắng đã đạt được kết quả trên tất cả các mặt, các lĩnh vực thực hiện trong năm 2012 của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An. Trong bối cản khó khăn chung do suy thoái kinh tế nhưng Nghệ An đã thực hiện tốt công tác chính sách đối với đồng bào nghèo, nhờ đó, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, chính trị xã hội ổn định.
Về định hướng thời gian tới, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tỉnh tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, con người, đặc biệt là khai thác vùng miền Tây rộng lớn, gắn với xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí, có sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Đầu tư giao thông, thủy lợi, công nghệ mới để khai thác có hiệu quả miền Tây, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trên lĩnh vực kinh tế công nghiệp cần có dự án lớn để có sản phẩm có sức cạnh tranh, giá trị gia tăng, hàm lượng trí tuệ cao. Lĩnh vực đầu tư, Thủ tướng lưu ý tỉnh cần ưu tiên những dự án đang dở dang để tập trung nguồn lực hoàn thành, tránh đầu tư dàn trải. Đồng thời, tỉnh cần phải rà soát, tập trung công tác CCHC, nhất là cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn, không để xẩy ra điểm nóng, đảm bảo an sinh xã hội.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành và hứa sẽ lãnh đạo toàn tỉnh thực hiện những nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh QK 4.
Đón Thủ tướng Chính phủ có Trung tướng Nguyễn Hữu Cường - Tư lệnh QK4; Thiếu tướng Võ Văn Việt - Chính ủy QK4, các đồng chí trong Thường vụ Bộ tư lệnh Quân khu.
Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Hữu Cường báo cáo với Thủ tướng Chỉnh phủ và Đoàn công tác những kết quả tiêu biểu của LLVT quân khu trong năm 2012. Tại buổi làm việc ,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của LLVT QK 4 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đồng thời Thủ tướng đề nghị LLVT QK4 tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng luôn sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, tránh bị động bất ngờ, thực hiện tốt việc phối kết hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân để đảm bảo quốc phòng vững chắc, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển.
(Quỳnh Trang)

