Vun đắp tình đoàn kết, hợp tác và phát triển 3 nước Việt Nam – Lào - Thái Lan
Tham dự có 9 Đoàn đại biểu: Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình (Việt Nam), Bôlykhămxay và Khăm Muộn (Lào), Na Khon Pha Nôm, Sa Kon Na Khon, Noọng Khai và Bưng Càn (Thái Lan). Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí Hồ Đức Phớc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng lãnh sứ quán Lào tại Đà Nẵng, Vụ ASEAN Bộ ngoại giao đến dự.
![]() |
| Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Sỹ Minh) |
Đây là lần thứ 3 tỉnh Nghệ An đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APOTC - một sự kiện có ý nghĩa chính trị, nhằm vun đắp thêm mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh giữa các tỉnh cùng chung đường 8 và đường 12, và của 3 đất nước Việt Nam – Lào - Thái Lan ngày càng mật thiết hơn, tạo thuận lợi cho kinh tế, văn hoá, xã hội của các bên phát triển tốt đẹp. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có phát biểu, nhấn mạnh: Trong những năm qua, hiệp hội các tỉnh sử dụng chung đường 8 và đường 12 của 3 nước Việt Nam – Lào - Thái Lan đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch. Không gian và lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng, góp phần quan trọng nâng cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan vì hòa bình, ổn định và phát triển. Nghệ An là một thành viên tích cưc của hiệp hội, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của hiệp hội APOTC.”
Báo cáo chung tại hội nghị cấp cao lần thứ 16 đã khẳng định về những kết quả đạt được trong hợp tác trên các lĩnh vực giữa các tỉnh của 3 nước Việt Nam- Lào- Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12. Cơ bản tất cả các tỉnh đã thực hiện đúng theo như Biên bản đã kí tại Hội nghị cấp cao lần thứ 15. Nhiều nội dung kí kết, nhất là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao lưu văn hoá, thương mại và du lịch, nông nghiệp, đầu tư đã có những bước tiến đáng kể.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, do điều kiện kinh tế các tỉnh trong tiểu vùng còn khó khăn, sự khác biệt về luật pháp và thủ tục hành nên kết quả hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi tỉnh. Mặc dù các tỉnh đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hoá qua lại giữa các nước, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong xu thế hội nhập. Việc đề nghị chính phủ các nuớc bổ sung tuyến đường 8 và đường 12 vào hiệp định khung về tạo thuận lợi cho việc vận chuyển người và hàng hoá giữa các nước tiểu vùng sông Mê Kông còn chưa đồng bộ. Hoạt động du lịch được thúc đẩy phát triển, nhưng nhìn chung chưa tạo được bước đột phá mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng cũng như chất lượng phục vụ trong lĩnh vực du lịch đã có nhiều nâng cấp, song vẫn còn có sự chênh lệch giữa các tỉnh. Số doanh nghiệp liên kết, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế giữa các tỉnh chưa nhiều. Đại biểu 9 tỉnh của ba nước cũng đã trình bày báo cáo về tình hình hợp tác phát triển của mỗi tỉnh, và chia sẻ kinh nghiệm để đi tới những mục tiêu tốt hơn trong thời gian tới.
Hội nghị cấp cao lần thứ 16 các tỉnh 3 nước Việt Nam – Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh, từ đó đề ra phương hướng hợp tác phù hợp nhằm đưa mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh trong Hiệp hội APOTC ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn.
Hội nghị cấp cao lần thứ 16 các tỉnh 3 nước Việt Nam- Lào- Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 đã thống nhất nội dung biên bản kí kết thực hiện. Về giáo dục đào tạo, văn hoá, thể thao, khoa học công nghệ, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đào tạo nghề, đào tạo đại học, sau đại học, tăng cường giao lưu văn hoá giữa các tỉnh; thúc đẩy tiến độ xây dựng Trung tâm văn hoá 9 tỉnh của 3 nước tại Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Về thương mại, đầu tư và du lịch, tiếp tục tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư đến các tỉnh trong hiệp hội APOTC, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực, phối hợp tổ chức các hội chợ quốc tế thương mại, du lịch; thành lập Hội đồng thương mại giữa 9 tỉnh trong hiệp hội; phát triển các tuyến du lịch nối các tỉnh không phân biệt điểm xuất phát, nhằm chuẩn bị cho cộng đồng kinh tế ASEAN. Hội nghị APOTC lần thứ 16 còn kí kết nhiều nội dung quan trọng khác.
Hội nghị cấp cao lần thứ 16 các tỉnh 3 nước Việt Nam- Lào- Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 do tỉnh Nghệ An đăng cai tổ chức tại TP Vinh đã thành công tốt đẹp. Đây là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa rộng lớn về nhiều mặt trong các hoạt động thường niên của hiệp hội APOTC, nhằm không ngừng vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị vì hoà bình, hợp tác, phát triển, vì sự phồn thịnh của nhân dân các tỉnh sử đường 8 và đường 12 nói riêng, nhân dân 3 đất nước anh em: Việt Nam- Lào- Thái Lan nói chung.
Về Chủ tịch hiệp hội APOTC năm 2012-2013, Hội nghị đã thống nhất bầu đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Chủ tịch APOTC 16.
Bên lề hội nghị cấp cao lần thứ 16, “Hội chợ thương mại quốc tế Nghệ An năm 2012” đã và đang được tổ chức với quy mô hơn 300 gian hàng, có sự tham gia của tất cả các tỉnh thành viên trong Hiệp hội APOTC, cùng các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp các tỉnh trong hiệp hội cũng như doanh nghiệp trong nước tuyên truyền quảng bá các sản phẩm hàng hóa, du lịch của mình trước thềm năm mới 2013. Hội chợ thương mại quốc tế Nghệ An sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 12.
(Dương Cầm)

