Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

QK 4: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

15:17, 21/02/2013
Sáng nay (21/2), Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Dự hội nghị có đại biểu Vụ pháp chế Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 

Thiếu tướng Trần Hữu Tuất - Phó tư lệnh Quân khu, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 của Quân khu chủ trì hội nghị.

 

Thực hiện Kế hoạch 120 của Tổ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992/Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chủ động thành lập Tổ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 cấp Quân khu, đồng thời, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 ở các cấp. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã phổ biến và tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho tất cả cán bộ, chiến sỹ trong toàn Quân khu đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, đạt  mục đích yêu cầu đề ra. Qua triển khai lấy ý kiến đóng góp tại các đơn vị cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể và của từng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, tích cực tham gia đóng góp được hơn 300 ý kiến vào Dự thảo sử đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Các ý kiến tham gia đóng góp ý kiến cơ bản nhất trí với Dự thảo, đồng thời, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung, cụm từ trong 124 Điều của 11 Chương. Trong đó, trọng tâm đi sâu vào Chương I: Chế độ Chính trị và Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ  cơ bản của công dân.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 của các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng làm rõ những nội dung vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung trong các Khoản, các Điều, các Chương để khẳng định được Hiến pháp sửa đổi, bổ sung lần này là văn kiện chính trị, pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật, là nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội và chủ quyền của quốc gia, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ XHCN của đất nước Việt Nam.

 

(Trần Dũng)

 

Đô Lương cũng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp sửa đổi dự thảo Hiến pháp năm 1992. Tham dự hội nghị có 250 cán bộ chủ chốt các ban ngành, xã, thị.

 

Cơ bản các ý kiến đóng góp nhất trí với dự thảo sửa đối Hiến pháp năm 1992 đồng thời có 30 ý kiến đóng góp vào dự thảo với 11 chương, 124 điều đã được uỷ ban dự thảo sửa đổi.

 

Các ý kiến tập trung vào các vấn đề quy định tại điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng Công Sản Việt Nam đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp như: Cần quy định cụ thể trong Hiến pháp về các tổ chức Chính trị và Chính trị xã hội; Quy định về quyền bình đẳng giới; Quyền của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và các vấn đề liên quan mật thiết đến quyền lợi của các tổ chức và cá nhân.

 

(Hữu Hoàn)

 

 

Yên Thành: Xã Viên Thành cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho đội ngũ cán bộ cốt cán, chủ trì các ban ngành đoàn thể địa phương.

 

Các đại biểu về dự hội nghị cũng đã tán thành nội dung cơ bản của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cũng như về bố cục, câu chữ, nhất là làm rõ được vai trò và bản chất của Nhà nước. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sát thực tiễn vào nội dung của dự thảo Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; về kinh tế, văn hóa, xã hội…

 

Sau hội nghị này, xã Viên Thành sẽ triển khai lấy ý kiến nhân dân sửa đổi dự thảo hiến pháp năm 1992 ở 11/11 xóm và dự kiến kết thúc, tổng hợp ý kiến hoàn chỉnh nạp lên huyện trước tháng 3/2013.

 

(Anh Tuấn)