Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Yên Thành chú trọng phát triển Đảng viên vùng giáo

14:58, 21/02/2013
Xác định công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm từng bước tăng cường sức mạnh, bảo đảm tính kế thừa và phát triển củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, những năm qua, các chi bộ đảng vùng giáo ở huyện Yên Thành luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

 

Xóm Lâm Xuyên, xã Nam Thành là xóm giáo toàn tòng với 180 hộ dân, 850 nhân khẩu, chi bộ có 6 đảng viên. Để xây dựng chi bộ ngày càng đông về số lượng và hoạt động có chất lượng, cấp uỷ xóm  luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nhất là đảng viên trẻ. Đã trở thành quy định chung, mỗi tháng 1 lần, chi bộ  tổ chức sinh hoạt, gắn với tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới mọi bà con trong xóm.

 

Điều đáng ghi nhận ở đây là trong những năm qua bà con luôn phát huy tinh thần sống “Tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước”. Ban hành giáo luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng chủ trương sát đúng trong mọi phong trào. Mọi chính sách về tín ngưỡng tôn giáo được đảm bảo, giáo lương đoàn kết một lòng để xây dựng quê hương.

 

Đối với Công Thành, là xã nông nghiệp vùng bán sơn địa với dân số trên 9.000 người, trong đó giáo dân chiếm hơn 40%, có 3 chi bộ vùng giáo. Từ năm 2005 – 2010, công tác phát triển đảng viên ở vùng giáo gặp rất nhiều khó khăn, luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới chỉ từ 50-60% chỉ tiêu hàng năm. Trước thực trạng đó, Đảng bộ xã Công Thành đã xác định phải quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nông thôn, nhất là đảng viên vùng giáo, từ đó giao chỉ tiêu cho các chi bộ vùng giáo, mỗi năm ít nhất phải kết nạp được 1 đảng viên mới. Xã đã chú trọng công tác rà soát nguồn cảm tình đảng, tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị trong quần chúng nhân dân.Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên gốc giáo trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 2 năm 2011 và 2012 đã giới thiệu 10 quần chúng ưu tú cử đi học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, kết nạp mới được 6 đảng viên là giáo dân, đưa tổng số đảng viên trong đảng bộ xã lên trên 400 đồng chí.

 

Yên Thành hiện có 25/39 xã có đồng bào theo đạo, 91 chi bộ có Đảng viên gốc Giáo, trong đó 31 chi bộ giáo toàn tòng. Để công tác phát triển Đảng viên nói chung, công tác phát triển Đảng viên gốc giáo nói riêng đạt được kết quả cao, Ban tổ chức Huyện ủy đã ra thông báo về lịch duyệt kết nạp Đảng viên hàng tháng tới các TCCS đảng. Qua đó các TCCS Đảng chủ động chỉ đạo các chi bộ hoàn thiện thủ tục cần thiết đề nghị kết nạp Đảng viên.Với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối kết hợp của cấp ủy cơ sở và các đơn vị liên quan, trong năm 2012 vừa qua, Đảng bộ huyện Yên Thành đã kết nạp được 291 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 3 đảng viên gốc giáo. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Trưởng ban tổ chức huyện uỷ Yên Thành cho biết thêm: Năm 2013, Huyện uỷ đề ra các giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các quy trình nhuần nhuễn đơn giản hoá thủ tục quy trình; xây dựng ban hành chế độ chính sách vùng giáo...

 

Với những giải pháp tích cực và chủ động, trong thời gian tới, các vùng giáo trên địa bàn huyện Yên Thành sẽ có thêm nhiều giáo dân ưu tú nữa được bồi dưỡng đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của TCCSĐ, góp phần đáp ứng với yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

 

(Thái Hồng)