Đ/c Lê Hồng Anh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cùng đi có đ/c Nguyễn Bá Thanh – UVTW Đảng, trưởng Ban nội chính Trung ương, lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, văn phòng trung ương Đảng. Về phía tỉnh có các đ/c Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Châu – Phó bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh, các đ/c trong Ban thường vụ tỉnh uỷ và đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Dâng hoa, dâng hương tại khu di tích Kim Liên, Nam Đàn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người sáng lập và rèn luyện đảng ta, đ/c Lê Hồng Anh - UV Bộ chính trị, thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới những cống hiến của Người cho đảng, cho dân tộc; Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được của đất nước sau 83 năm có sự dẫn dắt của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban bí thư Trung ương Đảng luôn kiên định mục tiêu lý tướng cách mạng của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, đ/c Lê Hồng Anh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Đây là xã điểm trong chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Nam Đàn. Với những bước đi, cách thức triển khai sáng tạo và có hiệu quả, sau 2 năm triển khai, Nam Anh đã đạt được 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng hàng hoá, dồn sức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xã đã xây dựng được một số mô hình kinh tế - văn hoá xã hội – an ninh quốc phòng nổi bật. Kinh nghiệm mà xã Nam Anh rút ra trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đó là phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân, dân chủ công khai trong quá trình thực hiện, đồng thời biết lựa chọn những tiêu chí, những nội dung đang được người dân quan tâm để thực hiện trước.
Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Nam Đàn cũng đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm gần đây. Cùng với tập trung cho công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh thực hiện NQTW 4 khoá 11, triển khai chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, mũi đột phá trong phát triển kinh tế, thì 2 năm qua, Nam đàn đã tập trung nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Với sự đoàn kết, đồng thuận cao của các cấp uỷ đảng, chính quyền và người dân, KT-XH của Nam Đàn đã có những bước chuyển mới. Tốc độ tăng trưởng năm 2012 đạt gần 6,3%.
Phát biểu tại buổi làm việc đ/c Lê Hồng Anh biểu dương những nỗ lực cố gắng của xã Nam Anh, huyện Nam Đàn trong quá trình thực hiện các chủ trương, NQ của đảng, nhà nước, nhất là việc thực hiện NQTW 4, xây dựng nông thôn mới… Đồng chí cũng nhấn mạnh, Nam Đàn cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; huyện cần du nhập các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị vào sản xuất tạo bước đột phá; tập trung đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là chú trọng đến công tác xây dựng đảng, tạo nguồn cán bộ và đào tạo cán bộ.
(Trần Minh)
