Kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tại Nghệ An
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ viên Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Trần Văn Độ - Trung tướng, Phó chánh án Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án quân sự Trung ương, Hoàng Văn Tú - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp của tỉnh, Huỳnh Thanh Điền - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Văn Tấn - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện một số sở, ban ngành.
Đồng chí Phan Trung Lý - Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Trưởng Ban biên tập sửa đổi Hiến pháp 1992 đã đặt vấn đề, khẳng định tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp lần này. Đồng chí đề nghị, Ban chỉ đạo của tỉnh Nghệ An về lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần cung cấp nhiều thông tin quan trọng trong việc tổ chức lấy ý kiến thời gian qua.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp của tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đến thời điểm này, 4 ban của HĐND tỉnh đã tổ chức xong việc lấy ý kiến. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 530 hội nghị, hội thảo thu hút được gần 9000 lượt người tham gia góp ý. 20/20 huyện, thành, thị và tất cả các xã, phường đã triển khai lấy ý kiến nhân dân; đã có hơn 3500 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Các cơ quan truyền thông Đài PTTH Nghệ An, Báo Nghệ An đã kịp thời đăng tải nhiều tin, bài, cũng như các vấn đề liên quan đến sửa đổi Hiến pháp, thu hút sự quan tâm, theo dõi, góp ý kiến của quần chúng nhân dân. Đặc biệt tại Nghệ An, không xuất hiện những ý kiến lệch lạc, khuynh hướng sai trái lợi dụng việc góp ý vào dự thảo để chống phá Đảng, nhà nước và chế độ ta.
Với tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng đó, tỉnh Nghệ An đề nghị Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội cần tạo điều kiện về thời gian, cũng như kinh phí cho việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân được nhiều hơn và chất lượng hơn.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Trung Lý - Uỷ viên Uỷ Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Quốc hội, Trưởng ban biên tập sửa đổi Hiến pháp 1992 đã đánh giá cao Ban chỉ đạo tỉnh Nghệ An trong việc chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Báo cáo đã thể hiện tinh thần nghiêm túc trong chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Số lượng ý kiến góp ý tương đối nhiều. Điều đó, thể hiện rõ sự quan tâm cao của quần chúng nhân dân trên địa bàn đối với đạo luật gốc được sửa đổi lần này. Hình thức tổ chức lấy ý kiến tại Nghệ An là khá đa dạng, phong phú.
Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng: báo cáo của ban chỉ đạo tỉnh Nghệ An chưa nêu rõ được những kết quả cụ thể, nhóm ý kiến cụ thể trong việc góp ý kiến của nhân dân. Đồng chí Phan Trung Lý đề nghị, các cấp uỷ Đảng của tỉnh Nghệ An cần đặt việc lấy ý kiến của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; cần đi sâu lấy ý kiến của bộ phận sinh viên, học sinh; tổ chức thêm các hội thảo có tính chất chuyên đề, chuyên sâu về lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia; tăng cường phổ biến, tăng thời lượng tuyên truyền về nội dung này trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về dự thảo sửa đổi hiến pháp để có nhiều ý kiến góp ý. Từ đó, giúp Ban soạn thảo dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội tiếp thu được nhiều ý kiến quý báu, góp phần hoàn thiện bản Hiến pháp sủa đổi.
(Dương Cầm)
