Đô Lương kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển
Tại buổi lễ, sau phần nghi thức được tổ chức trọng thể và trang nghiêm, ngọn lửa truyền thống đã được các vận động viên lấy từ Tượng đài khởi nghĩa Đô Lương để thắp sáng tại Đài lửa thể hiện ý chí, tinh thần cách mạng của cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương.
![]() |
| Đông đảo nhân dân tham gia buổi lễ trọng đại này |
Thay mặt UBND huyện, đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đọc diễn văn ôn lại truyền thống 50 chiến đấu, xây dựng và phát triển của huyện Đô Lương. Được thành lập theo quyết định số 52/QĐ-CP của Hội đồng chính phủ chia tách huyện Anh Sơn cũ thành 2 huyện là Đô Lương và Anh Sơn với diện tích khoảng 35.000ha và đến nay, huyện Đô Lương có 33 xã thị tấn với gần 20 vạn dân.
Sau nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, sự đoàn kết phấn đấu của toàn thể cán bộ và nhân dân đã xây dựng huyện Đô Lương trở thành một trong những huyện mạnh của khu vực miền tây Nghệ An.
Là một huyện giàu truyền thống cách mạng gắn liền với các địa danh như: khởi nghĩa Đô Lương, địa danh Truông Bồn huyền thoại, truông Cồn Đọi, đập bara... con em huyện Đô Lương đã có những cống hiến hy sinh trong hai cuộc kháng chiến, góp phần to lớn vào công cuộc thống nhất đất nước. Cả huyện có trên 4.000 liệt sỹ, hơn 3.500 thương bệnh binh, 63 bà mẹ VNAH, 8 cá nhân và 18 tập thể được phong tặng anh hùng LLVTND.
Trong công cuộc xây dựng đất nước, với sự nỗ lực, đoàn kết chung sức chung lòng của toàn thể cán bộ và nhân dân, các lĩnh vực đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, trong đó về kinh tế, sản lượng lượng lương thực tăng từ 54 ngàn tấn năm 1995 lên 94 ngàn tấn vào năm 2012, tổng giá trị sản phẩm từ 350 tỷ đồng lên trên 5 ngàn tỷ đồng và bình quân thu nhập đầu ngưới từ 1,8 triệu đồng lên 25,7 triệu đồng vào năm 2012. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đều phát triển vững chắc, QPAN được giữ vững.
![]() |
| Bí Thư tỉnh ủy Hồ Đức Phớc trao bức trướng mang dòng chữ: “Cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương 50 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển” |
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bức trướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh mang dòng chữ: “Cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương 50 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển”. Đ/c Hồ Đức Phớc cũng đã biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà huyện Đô Lương đã đạt được trong suốt 50 năm qua và mong muốn, huyện nhà tiếp tục nỗ lực đoàn kết, xây dựng quê hương Đô Lương ngày càng giàu mạnh.
![]() |
| Màn diễu binh diễu hành chào mừng 50 năm kỷ niệm ngày thành lập huyện |
Kết thúc buổi lễ là màn diễu binh diễu hành của hơn 5 ngàn người gồm 50 khối: Công an, quân đội, các cơ quan, đoàn thể và 33 xã thị trong toàn huyện, nhằm biểu dương tinh thần, thể hiện ý chí sức mạnh, đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn gian khổ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước trong 50 năm qua.
(Bùi Thọ)



