Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Người dân sôi nổi đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

14:20, 23/04/2013
Sau khi lấy ý kiến góp ý của các ngành, đoàn thể các cấp, Ban chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của tỉnh, đã giao trách nhiệm cho các địa phương triển khai công tác lấy ý kiến về các hộ gia đình. Đây là một bước cụ thể hóa nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện cho người dân đóng góp các ý kiến tâm huyết, có trách

 

Với ông Ngô Trí Sỹ, ở tại xóm 13, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, những thông tin liên quan đến góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không phải bây giờ ông mới được biết. Ngay từ khi TW triển khai, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ông đều cập nhật thông tin, nghiên cứu văn bản một cách chi tiết. Đã có 12 ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 được ông gửi đến các nghành, các cấp. Và việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi hiến pháp đến tận hộ gia đình là dịp để những người dân như ông được bày tỏ quan điểm, đóng góp trí tuệ để hoàn thiện đạo luật gốc và cơ bản nhất của đất nước. Ông  Sỹ bày tỏ: Một đảng hay nhiều đảng không quan trọng. Vấn đề là chọn hướng đi nào phù hợp với dân tộc mình. Việc lực chọn chế độ chính trị nào là quyền của mỗi dân tộc, đâu phải độc Đảng là kìm hãm sự phát triển của đất nước như một số ý kiến trí chiều. Theo tôi, trong điều 4, phải thêm từ Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước.

 

Đồng tình với quan điểm này, theo ông Hoàng Xuân Hài, điều 4 của dự thảo Hiến pháp là một sự kế thừa của các bản Hiến pháp trước đây, đồng thời khẳng định vai trò lịch sử và sự lựa chọn tất yếu của nhân dân Việt Nam đối với tiến trình phát triển đất nước. Thực tiễn cũng cho thấy, hơn 80 năm chịu ách đô hộ, biết bao nhiêu phong trào khởi nghĩa bị dập tắt nhưng độc lập, tự do của dân tộc chỉ có được khi Đảng ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng của đất nước. Sứ mệnh lịch sử này là điều không ai có thể phủ nhận. Ông Hài  có quan điểm: Điều 4 không phải bây giờ mới có. Đây là vai trò lịch sử giao, nhân dân giao và Đảng ta tự nhận lấy vai trò, trách nhiệm, vị trí của mình trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

 

Với ông Đặng Thắng Châu, ở tại khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh, cuốn tài liệu phục vụ lấy ý kiến hộ gia đình về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, với 124 điều, 11 chương đã được ông đọc và nghiên cứu kỹ càng. Cơ bản đồng tình với bố cục, sắp xếp của văn bản Hiến pháp, tuy nhiên theo ông một số điều cần phải bổ sung để làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch nước và Chính quyền địa phương được quy định tại chương 6 và chương 9.  Ông Châu cho rằng cần phải bổ sung thêm quyền hạn của Chủ tịch nước bởi là nguyên thủ quốc gia, đứng đầu về công tác đối nội, đối ngoại của đất nước.

 

Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã tạo được bầu không khí sinh hoạt dân chủ, phát huy được quyền làm chủ của người dân. Trên cơ sở kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh, các địa phương cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện, phân công cán bộ phụ trách, cùng phối hợp với các khối, xóm, tổ dân cư phát tài liệu về các hộ dân.

 

 

Theo kế hoạch, đến ngày 25/4, phiếu đóng đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ được thu tại các hộ gia đình. Đến thời điểm trước ngày 10/5 tới, tỉnh hoàn thành việc tập hợp, tổng hợp ý kiến hộ gia đình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để báo cáo Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, báo cáo Chính phủ.

 

(Thái Dương)