Tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của giai cấp công nhân trong sự nghiệp CNH-HĐH
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hội nghị cần tập trung thảo luận về vấn đề xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Hội nghị cần làm rõ những cái đã làm được và những tồn tại sau 5 năm triển khai thực hiện NQ 20 của ban chấp hành trung ương đảng khoá 10. Đối với đề án phát triển kinh tế miền Tây cần làm rõ những thế mạnh của kinh tế miền Tây để từ đó có định hướng để phát triển xứng tầm với tiềm năng. Hội nghị cũng cần tập trung bàn về xây dựng TP Vinh trở thành trung tâm văn hoá - kinh tế xã hội khu vực Bắc miền Trung; đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng của Nghệ An trong quý 1 năm 2013; chỉ rõ những tồn tại yếu kém để kịp thời bổ sung nhiệm vụ trong tâm cho quý 2.
Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 20 của ban chấp hành trung ương đảng khoá 10 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Theo đó, các ban ngành cấp tỉnh và các huyện thành thị uỷ và nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức triển khai nghị quyết 20 của ban chấp hành TW Đảng nghiêm túc kịp thời, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị; Từng bước phát huy vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của đảng. Giai cấp công nhân đã có bước phát triển về cơ cấu, số lượng, chất lượng, đời sống của một bộ phận công nhân được cải thiện. Giai cấp công nhân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp. Một số bộ phận công nhân đã thích nghi với cơ chế thị trường, tích cực học tập và trau dồi chuyên môn, tay nghề, làm chủ KHCN, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảnh trong một số doanh nghiệp đã được phát huy.
Tuy nhiên việc triển khai chương trình hành động chưa quyết liệt, sự phát triển của giai cấp công nhân vẫn chưa xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ.
Hội nghị đã nghe 10 ý kiến đóng góp của các đại biểu để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện NQ 20 trong thời gian tới.
Kết luận về nội dung sơ kết 5 năm về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nhiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng chí Trần Hồng Châu - Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ cho rằng, sau 5 năm triển khai NQ, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong giai cấp công nhân. Các cấp uỷ đảng cần thường xuyên đôn đốc kiểm tra nhằm đảm bảo các quyền lợi của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân Nghệ An phát triển cả về số lượng và chất lượng; giai cấp công nhân Nghệ An có truyền thống cách mạng luôn đoàn kết, yêu nước; giai cấp công nhân Nghệ An đã góp phần vào sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, đóng góp tích cực trong việc thu ngân sách... Bên cạnh đó, vẫn còn còn nhiều hạn chế như một số nội dung kế hoạch của Tỉnh uỷ đề ra chưa triển khai tốt; ý thức chấp hành pháp luật, tác phong lề lối lao động của gia cấp công nhân vẫn còn thấp; Tỷ lệ lao độ bậc cao trong giai cấp công nhân còn ít.
Để phát triển giai cấp công nhân trong giai đoạn tiếp theo cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết phát huy vai trò, vị thế của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo ngh, nâng cao tay nghề; quan tâm công tác xây dựng đảng, đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của tổ chức đoàn, hội và cac tổ chức chính trị xã hội trong việc xây dựng giai cấp công nhân...
(Thuý Vinh)
