Bộ tư pháp góp ý Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992
Tham dự có đồng chí Nguyễn Đình Lộc - Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, đại diện chính quyền, hội đồng nhân dân, các sở, ban, ngành của các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quang Bình. Về phía Nghệ an có đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có hiến pháp năm 1946, hiến pháp năm 1959, hiến pháp năm 1980 và hiến pháp năm 1992. Trải qua từng giai đoạn lịch sử, mỗi bản hiến pháp đều ghi nhận những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đi lên của đất nước.
Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất ý kiến việc góp ý sửa đỏi, bổ sung hiến pháp năm 1992 là rất cần thiết, phù hợp với bối cảnh đất nước trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Trên tinh thần xây dựng và sửa đổi hiến pháp vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh, các đại biểu đã trình bày tham luận về chính phủ, tham luận chính quyền địa phương, tham luận về cơ chế bảo hiến, tham luận về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Các đại biểu cũng góp ý sửa đổi một số câu chữ của các điều trong bản hiến pháp để công tác thi hành hiến pháp được thuận lợi và phù hợp hơn với thực tiễn.
(Trịnh Viên)
