Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS 5 tỉnh vùng Tây Bắc
Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị. 500 đại biểu, trong đó có 280 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong vùng 5 tỉnh Tây Bắc đã tham dự.
Dự hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.
![]() |
| Đại biểu dự Hội nghị dâng hoa báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh |
Trước khi diễn ra Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các Bộ, Ban ngành; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh UBND cùng các đại biểu người có uy tín đến từ 5 tỉnh vùng tây Bắc đã dâng hoa báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
![]() |
| Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị |
![]() |
| 500 đại biểu dự Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS 5 tỉnh vùng Tây Bắc |
Báo cáo khai mạc Hội nghị cho thấy: Vùng Tây Bắc hiện nay gồm có 12 tỉnh, thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An. Đây là địa bàn thuộc vùng núi cao, biên giới, địa hình hiểm trở phức tạp và có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cũng như công tác đối ngoại.
Ngày 01 tháng 02 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chị thị số 06 về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đến nay, qua 5 năm thực hiện, 12 tỉnh Tây Bắc đã có hơn 28.500 người có uy tín được các cấp bình xét.
Về kết quả thực hiện chế độ, chính sách cho người có uy tín, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều ưu đãi, đại ngộ theo qui định. Bên cạnh đó, họ còn được tập huấn kiến thức về một số lĩnh vực kinh tế -xã hội, được hỗ trợ thăm hỏi, được xét thi đua khen thưởng hàng năm. Bên cạnh đó, những phần việc trọng tâm mà người có uy tín thời gian qua đã làm được và được đánh giá cao như: Họ đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn anh ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số còn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.
Về lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, người có uy tín là tấm gương sáng cho mọi người trong cộng đồng dân bản học tập noi theo. Họ tích cực vận động, động viên người thân, họ tộc, nhân dân tích cực chuyển đổi cây trồng con vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, người có uy tín thường xuyên phối hợp với Chính quyền cơ sở thực hiện có hiệu quả phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư” gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện theo nếp sống mới. Họ còn phát huy vai trò trong việc vận động nhân dân ổn canh, ổn cư, giảm bớt tình trạng di cư tự do làm ảnh hưởng đến cuộc sống và tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.
![]() |
| Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các đại biểu |
Do đó, tại Hội nghị biểu dương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc 5 tỉnh Tây Bắc, những tấm gương tham dự được đánh giá là bức tường kiên trung cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bảo vệ an ninh, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại vùng cao biên giới.
(Nguyễn Nam - Quốc Toàn)




