Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn đại biểu TƯ Đoàn TNNDCM Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An

09:51, 20/07/2013
(truyenhinhnghean.vn) Thực hiện chương trình hợp tác hữu nghị Việt –Lào của thanh niên hai nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Gặp gỡ hữu nghị Việt Lào”.

 

Chiều 19/7, đoàn đại biểu thanh niên NDCM Lào do đồng chí Khăm phả Phim mạ Sơn -  phó bí thư Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào dẫn đầu đến diện kiến và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Dự và tiếp đoàn về phía Trung ương đoàn có các đồng chí Đặng Quốc Toàn - Bí thư Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu - phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong những năm qua; Mối quan hệ và tình cảm keo sơn giữa 2 nước Việt Nam – Lào; Tình hữu nghị, đoàn kết giúp đỡ nhau giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh có chung đường biên giới.

 

Thay mặt đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNNDCM Lào đồng chí Khăm Phả Phim Mạ Sơn- Phó bí thư Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào báo cáo chương trình gặp gỡ gặp gỡ hữu nghị Việt - Lào diễn ra từ ngày 15-22/7/2013 tại 5 tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh. Chương trình tại Nghệ An diễn ra từ ngày 19-21/7, gồm các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại nhà dân, giao lưu, học tập kinh nghiệm.

 

Đồng chí phó bí thư Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tận tình giúp đỡ tuổi trẻ và nhân dân các tỉnh kết nghĩa của Lào. Đồng chí phó bí thư Trung ương đoàn thanh niên NDCM Lào mong muốn lãnh đạo tỉnh Nghệ An tạo điều kiện để tuổi trẻ Nghệ An có nhiều hoạt động tình nguyện giúp đỡ tuổi trẻ của các tỉnh của Lào dọc biên giới.

 

Hiện 6 trường đại học, 13 trường cao đẳng trên địa bàn Nghệ An đang đào tạo cho hơn 800 sinh viên Lào đang theo  học, nhằm đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực, góp phần thắt chặt mối tình hữu nghị, đoàn kết bền chặt và phát triển giữ hai nước Việt – Lào.

 

(Huy Cung)