Kỳ vọng giải quyết những vấn đề bức xúc của dân
Không phải đến khi hàng ngàn người dân xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu ào ạt phá trên 600ha rừng của Lâm trường Cô Ba thì nỗi bức xúc về tình trạng thiếu đất sản xuất của dân mới được biết đến. Trước đó, các Lâm trường quốc doanh ở Quỳ Hợp, Tương Dương, Anh Sơn... cũng đã xảy ra tình trạng người dân lấm chiếm đất rừng của lâm trường để sản xuất. Chỉ tiếc rằng, sau những vụ phá rừng để lấy đất sản xuất của người dân sống gần các lâm trường thì việc giải quyết những nỗi bức xúc ấy vẫn chưa được chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp quan tâm đúng mức. Vì vậy, tình trạng người dân tự phát phá rừng của lâm trường để lấy đất sản xuất ngày càng diễn ra với mức độ nghiêm trọng hơn.
Trở lại với vụ phá rừng của người dân xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu hồi tháng 6 vừa rồi, mặc dù Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tỉnh Nghệ An xử lý, việc người dân tự ý phá rừng của lâm trường là sai, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng, tình trạng thiếu đất sản xuất ở đây là có thật. Trong số 11.000 ha đất tự nhiên của xã thì Lâm trường Cô Ba đã quản lý tới 7.200ha. Toàn xã có gần 2000 hộ dân với gần 8000 nhân khẩu, trong số 1800 ha đất có thể gieo trồng được, có khoảng 300ha đất hai lúa, 600ha đất trồng mía. Quỹ đất này là quá ít ỏi so với nhu cầu sản xuất của người dân. Xã có 17 bản thì có nhiều bản không có đất trồng lúa. Người dân không có việc làm, phải đi làm thuê cho các lâm trường để kiếm thêm bát cơm manh áo cho gia đình. Vì vậy cuộc sống luôn bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm chẳng những không giảm mà còn tăng đến tỉ lệ 65%.
“Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” là một nghịch lý về tình trạng quản lý, sử dụng đất rừng ở các lâm trường hiện nay. Nghịch lý này đã được nhận ra từ lâu. Hơn 10 năm trước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 28 về tiếp tục chuyển đổi lâm trường quốc doanh thành công ty lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, lao động, hài hòa mói quan hệ giữa doanh nghiệp với người dân địa phương. Vì vậy, để nghịc lý này tồn tại dai dẳng, dẫn đến mâu thuẩn, bức xúc trong dân có phần trách nhiệm của chính quyền các địa phương và ngành nông nghiệp. Giải quyết rốt ráo bài toán này là cách để ổn định an ninh chính trị mà còn là cách xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn, miền núi.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh cũng đã thị sát tình hình và đề xuất biện pháp giải quyết. Nhưng thực trạng này đâu chỉ xảy ra ở Lâm trường Cô Ba huyện Quỳ Châu!
Một số vấn đề khác được đồng bào và cử tri trong tỉnh quan tâm là tình trạng quản lý, bảo tồn và trùng tu các di tích lịch sử văn hóa không đúng qui định; tình trạng công nhận danh hiệu văn hóa tràn lan, chưa quan tâm đến chất lượng, hệ thống các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em, nhất là ở địa bàn nông thôn, miền núi còn thiếu thốn nhưng chưa được các cấp chính quyền quan tâm đúng mức... Rồi tình trạng mất an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, xe chở quá tải, quá khổ diễn ra thường xuyên, việc xử lý vi phạm chưa đồng bộ là cho là nguyên nhân dẫn đến 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xả ra 171 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, làm chết 120 người, bị thương 149 người, tăng 12 vụ, 9 người chết so với cùng kỳ năm ngoái.
Cử tri kỳ vọng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước những vấn đề bức xúc liên quan hằng ngày hằng giờ đến cuộc sống của người dân để trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn nêu được những câu hỏi sát sườn đối với những người có trách nhiệm hòng tìm ra câu trả lời xác đáng, giải quyết rốt ráo những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần tháo gỡ khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng với cả nước thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, vượt qua gia đoạn khó khăn, vững bước tiến về phía trước.
(Vân Thiêng)
