Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sau lá phiếu tín nhiệm

16:47, 17/07/2013
(truyenhinhnghean.vn) Nội dung được đông đảo cử tri đón đợi tại kỳ họp HĐND lần này chính là việc lấy phiếu và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo Nghị quyết 35/2012 của QH. Và ngay sau khi HĐND tỉnh công bố kết quả lấy phiếu, một số đại biểu và cử tri đã bày tỏ quan điểm của mình.

 

Ông Dương Xuân Tuệ - cử tri xã Nghi Đức thành phố Vinh, người đã đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XVI, đặc biệt là với việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Theo ông Tuệ, việc lấy phiếu tín nhiệm và công khai kết quả lấy phiếu thể hiện sự đổi mới trong hoạt động giám sát của HĐND, thể hiện rõ trách nhiệm của các đại biểu dân cử trước cử tri, qua đó đánh giá thực chất năng lực công tác của từng người  giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 

 

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cho thấy, 13/14 người giữ chức danh do hội đồng nhân dân tỉnh bầu có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao trên 50%. Số người có phiếu tín nhiệm thấp, cao nhất chỉ có 7 phiếu.

 

Theo ý kiến của các vị đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, kết quả bỏ phiếu như vậy là khách quan, đánh giá đúng hoạt động của từng người được bỏ phiếu, đúng với vai trò, trách nhiệm của từng chức danh.

 

Ông Nguyễn Đình Minh – Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh cho rằng: Nghệ An thực hiện nghị quyết 35 của Quốc hội đúng trình tự, khách quan, kết quả sau khi kiểm phiếu và được công bố đánh giá là khách quan, đúng thực trạng đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, những chức danh đó gắn với mạng lưới mà mình phụ trách, tỷ lệ tín nhiệm và tín nhiệm cao cơ bản đạt.

 

 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn cho rằng, để việc lấy phiếu tín nhiệm chính xác, khách quan hơn nữa, gắn vai trò trách nhiệm của người bỏ phiếu cũng như người được bỏ phiếu với chức trách nhiệm vụ được giao thì phiếu tín nhiệm chỉ nên đánh giá ở 2 mức đó là tín nhiệm thấp và tín nhiệm cao hoặc tín nhiệm và không tín nhiệm. 

 

Về vấn đề này, ông Văn Trí - đại biểu huyện Anh Sơn và Ông Lê Quang Đạt – Đại biểu huyện Thanh Chương cho rằng chỉ cần lấy phiếu 2 mức là tín nhiệm và không tín nhiệm.

 

Lấy phiếu tín nhiệm là một kênh quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành  nhiệm vụ của những người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Vì thế đòi hỏi những đại biểu dân cử phải công tâm, khách quan và đầy tinh thần trách nhiệm khi cầm lá phiếu đánh giá kết quả hoạt động của các chức danh do mình bầu ra.

 

Lấy phiếu tín nhiệm là bước khởi đầu cho những đổi mới căn bản trong hoạt động của cơ quan dân cử, thể hiện rõ hơn quyết tâm của đảng, nhà nước trong việc dân chủ hóa, lành mạnh hóa hoạt động của QH và HĐND các cấp.

 

(Trịnh Viên)