Triển khai hoạt động phối hợp giữa Ban cán sự Đảng và Ban tuyên giáo
Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Hồng Hải - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Năm 2012 và 6 tháng đầu năm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai các chương trình đề án, trong đó tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, ban hành chính sách mới; rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển KTXH, nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng và toàn dân. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp với các huyện, thành, thị, MTTQ, các cơ quan báo chí, đoàn thể xã hội; nắm bắt việc thực hiện các NQ của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh kịp thời cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về các quyết định, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển KTXH định kỳ để định hướng tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo tuyên truyền, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của xã hội được nhiều người quan tâm như tình hình sản xuất nông lâm nghiệp, đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, khai thác tài nguyên trái phép, ô nhiễm môi trường sinh thái, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa…
Đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các thành viên dự họp cũng đã thẳn thắn chỉ ra những mặt chưa làm được để từ đó triển khai tốt hơn trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và UBND tỉnh cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, cung cấp thông tin, triển khai nhiệm vụ đề ra trong những tháng còn lại của năm; Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; điển hình gương người tốt việc tốt, tạo phong trào sâu rộng trong nhân dân; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
(Hữu Đức)
