Sơ kết chương trình hợp tác KT-XH giữa TP HCM và Nghệ An giai đoạn 2003 – 2013
Các đồng chí Lê Thanh Hải - uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM, Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hoàng Quân - uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm - phó Bí thư Thành uỷ, chủ tịch HĐND TP HCM; Trần Hồng Châu - phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số sở, ngành TPHCM và tỉnh Nghệ An.
![]() |
| Toàn cảnh hội nghị |
Sau 10 năm thực hiện, chương trình hợp tác KTXH giữa TPHCM và tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác thu hút đầu tư. Lãnh đạo 2 tỉnh, thành thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Tại hội nghị, lãnh đạo hai địa phương đã đánh giá, phân tích những ưu điểm, thành công và bài học kinh nghiệm trong 10 năm thực hiện chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giữa Tp Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, qua đó bàn các giải pháp tiếp tục tăng cường hợp tác có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao nguồn nhân lực và các điều kiện phát triển ở Nghệ An. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 800.000 con em Nghệ An đang làm việc và sinh sống. Lãnh đạo thành phố cho rằng, trong thời gian tới, hai địa phương có thể đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án, cùng với đó sẽ tăng cường hợp tác, mở thêm các hoạt động về du lịch kết nối giữa thành phố mang tên Bác và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị |
Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc cảm ơn sự quan tâm, hợp tác, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An. Kết quả đạt được trong thời gian qua đã minh chứng cho những nỗ lực của hai địa phương. Hiện tại, cùng với việc ra sức thực Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tỉnh đang đẩy mạnh công tác qui hoạch, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo an sinh xã hội.
Để thực hiện thành công nghị quyết của Bộ Chính trị, tỉnh đang rất cần nhiều nguồn lực đầu tư trên tất cả các lĩnh vực để tạo điều kiện cho Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá trong khu vực vào năm 2015, tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ Nghệ An.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Hải - uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM đánh giá cao những kết quả của chương hợp tác giữa hai địa phương trong 10 năm qua. Đồng chí khẳng định, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên thành phố mang tên Bác luôn quan tâm tới sự phát triển của Nghệ An. Mặc dù trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, nhưng hai địa phương vẫn giữ được mức độ tăng trưởng ổn định. An ninh quốc phòng được giữ vững.
Từ sự hợp tác giữa hai địa phương nên trong thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào tỉnh Nghệ An, với 45 dự án tổng số vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp khai thác và chế biến khoảng sản, du lịch khách sạn, trung tâm thương mại và nhiều lĩnh vực khác.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo TP Hồ Chí Minh |
Bí thư Thành uỷ TP HCM cũng nhất trí với những đề xuất mà tỉnh Nghệ An nêu ra đồng thời sẽ chỉ đạo tăng cường hơn nữa chương trình hợp tác, cũng như sự quan tâm của thành phố đối với tỉnh Nghệ An quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bí thư thành uỷ TP HCM khẳng định sẽ cùng đồng hành với Nghệ An trong thực hiện NQ 26 của Bộ Chính trị.
Chúc mừng những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình hợp tác giữa hai địa phương, lãnh TP HCM và tỉnh Nghệ An cam kết và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhất những nội dung mà chương trình hợp tác đã được xác định.
(Trần Minh)



