Kỷ niệm 580 năm ngày mất Vua Lê Lợi
Lê Lợi sinh ngày 6/8/1385 ở Lam Sơn –huyện Lương Giang- trấn Thanh Hóa. Là người cương trực, thông minh. Năm 1418, Lê Lợi đã cùng với nghĩa quân phất cờ khởi nghĩa. Sau 10 năm trường kỳ kháng chiến, đất nước sạch bóng quân thù, Lê Lợi lên ngôi Hoàng Đế và chia nước ta thành 5 đạo. Trấn Nghệ An thuộc đạo Hải Tây, lỵ sở đặt tại Lam Thành- Triểu Khẩu, nay là xã Hưng Khánh, Hưng Nguyên. Ở đây, vua Lê Lợi đã cho xây thành hậu cứ để sản xuất lương thực, luyện tập quân sỹ để tiến quân ra Bắc. Sau khi Lê Lợi mất, ghi nhớ công ơn của Người, nhân dân đã lập đền thờ tại xã Hưng Khánh.
Tuy nhiên, trải qua thời gian đền thờ đã trở thành phế tích, rất cần sự đầu tư trùng tu của các cấp ngành và các nhà hảo tâm.
Lễ kỷ niệm là dịp để mọi người hiểu hơn về cuộc đời sự nghiệp của vua Lê Lợi, phong trào đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đồng thời nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ và tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện.
(Kiều Hoa)
