Xả lũ hồ Vực Mấu theo đúng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước
Tại cuộc họp báo, Sở NN&PTNT đã thông báo nhanh về tình hình thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn Nghệ An.
Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to gây lũ lớn gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Có 2 người bị thương, bị chết 3 người và 1 người mất tích. Mưa lũ đã làm đổ sập 10 nhà, có gần 22.270 ngôi nhà bị ngập, ước tính thiệt hại trên 1.200 tỷ đồng.
UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra và chỉ đạo các ban ngành, các huyện thành thị tập trung ứng cứu và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Nhờ vậy, đã giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Thị xã Hoàng Mai là đơn vị bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Mưa lớn cùng với thủy triều dâng và hồ Vực Mấu xả lũ đã gây ngập lụt trên diện rộng của toàn thị xã Hoàng Mai. Vào thời điểm cao nhất có đến 20 nghìn hộ dân bị ngập lụt, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 800 tỷ đồng. Hiện nay, công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đang được triển khai; Tập trung xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng không để xảy ra dịch bệnh sau lũ.
Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương địa phương đã đồng cảm và chia sẻ những mất mát với đồng bào vùng lũ của tỉnh và đưa ra những thắc mắc xung quanh quy trình xả lũ của hồ Vực Mấu.
Trả các câu hỏi của các phóng viên, ông Nguyễn Văn Lập - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp khẳng định: Việc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc mở 5 cửa xả lũ là đúng theo quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Vực Mấu (Ban hành theo Quyết định số 93/2009- UBND), không thể xả lũ rải rác trước đó vì theo quy định từ ngày 1/10, phải giữ ở mực nước +21,00m. Đến tối ngày 30/9, mực nước đã lên đến 24m, theo tính toán với khối lượng chứa khoảng 78 triệu m3 nước nên nếu không xả cùng lúc 5 cửa nguy cơ sẽ vỡ đập Vực Mấu.
Ông Lê Sỹ Chiến- Phó chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cũng khẳng định, Thị xã Hoàng Mai cũng đã triển khai nhanh công tác phòng chống lũ lụt, nếu Thị xã Hoàng Mai không làm tốt công tác "4 tại chỗ" thì chắc chắn thiệt hại về con người, tài sản sẽ lớn hơn rất nhiều...
Bên cạnh việc cung cấp thông tin, Sở NN&PTNT cùng Sở TT&TT đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục có nhiều tin bài phản ánh và kêu gọi sự trợ giúp của các ban ngành trung ương, các nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay giúp cho nhân dân vùng lũ sớm ôn định cuộc sống.
(Sỹ Đức)
