Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

ĐBQH khóa XIII tiếp xúc cử tri Hưng Nguyên, Nam Đàn

16:26, 17/12/2013
(truyenhinhnghean.vn) Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ VI Quốc hội khóa 13, sáng nay (17/12), ĐBQH khóa XIII gồm: Ông Trần Hữu Tuất – Phó Tư lệnh Quân khu IV; bà Lê Thị Tám – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có cuộc tiếp xúc cử thị trấn Hưng Nguyên.

 

Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã thông báo một số kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, trong đó Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và 8 luật; cho ý kiến 10 dự án luật.

 

Cử tri thị trấn Hưng Nguyên đã có một số kiến nghị tập trung các vấn đề: Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương cần làm rõ việc ngành Điện lực bắt người sử dụng điện gánh khoản lỗ đầu tư ngoài ngành trong giá điện; Việc bộ máy nhà nước cồng kềnh, hiệu quả không cao, trong khi đó nhiều sinh viên giỏi, có tài vẫn không được thu hút; Nhà nước cần xem xét trả chế độ mai táng phí cho người có Huân, Huy chương kháng chiến mất trước tháng 10/2005; chế độ cho TNXP; giải quyết hồ sơ cho gia đình và cá nhân có công với cách mạng; rà soát bổ sung cho đối tượng người có công chưa được hưởng chính sách.

 

Cử tri cũng băn khoăn chủ trương xây dựng cánh đồng mẫu lớn nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân nhưng chưa có cách đi hiệu quả; vấn đề sai sót trong cấp thẻ BHYT còn gây khó khăn cho người dân... Một số vấn đề của tỉnh, huyện và thị trấn, cũng được cử tri đề cập, phản ánh.

 

ĐBQH khóa đã trực tiếp trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, một số vấn đề cử tri quan tâm được đại biểu tiếp thu và hứa trình lên Quốc hội, các cấp ngành quan tâm giải quyết.

 

(Thanh Tâm)

 

Nam Đàn: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An  cũng đã tiếp xúc cửa tri tại xã  Nam Thanh.

 

Nhiều cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi về kết quả kỳ họp cũng như những đổi mới của hoạt động của Quốc hội. Tuy  nhiên, cử tri vẫn còn băn khoăn trước thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả chưa cao; tệ nạn ma túy chưa được kìm chế. Đồng thời đề đạt lên Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn nữa các chính sách phát triển nông nghiệp – nông thôn, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người nông dân nhằm hạn chế tình trạng nông dân bỏ ruộng đang diễn ra ở các địa phương hiện nay.

 

Cử tri cũng cho rằng, việc thực hiện chuyển đổi ruộng đất là một chủ trương đúng nhưng vẫn còn bất cập trong việc chia đất theo khẩu phần, người chết sau năm 1993 nay vẫn còn đất, trong khi đó người sinh sau năm 1993 lại không có đất sản xuất. Không ít cử tri băn khoăn số con em tốt nghiệp đại học, cao đẳng không tìm được việc làm còn rất lớn; cần có biện pháp tích cực để ngăn chặn tình trạng vi phạm y đức trong một bộ phận cán bộ y tế hiện nay, nhất là đối với bệnh nhân Bảo hiểm y tế, cũng như bất cập trong thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi, người có công, người bị nhiễm chất độc da cam…

 

Tiếp thu ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri, các đại biểu Quốc hội đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời ghi nhận những vấn đề khác để trình Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét và giải quyết.

 

 

(Kim Dung)