ĐBQH tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khoá XIII
Thay mặt đoàn đại biểu QH tỉnh, ông Phạm Văn Tấn đã báo cáo tóm tắt kết quả của kỳ họp thứ 6 QH khóa XIII. Kỳ họp này, Được QH đánh giá là một kỳ họp đã thực hiện được nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội đã xem xét, thông qua Hiến pháp sửa đổi với lời nói đầu, 11 chương, 120 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014 và ban hành Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp. Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua 8 luật và cho ý kiến 10 dự án luật.
Cử tri 7 xã đã nêu một số đề xuất: Về vấn đề đất đai, nhiều cử tri tỏ ra rất bức xúc về những sai phạm của các cấp chính quyền. Về vấn đề nông nghiệp, trong đó chế độ bảo hiểm mất mùa cho người nông dân, ở Diễn châu thưc hiện chưa tốt. Về chế độ chính sách, nhiều cử tri đã nêu: Chế độ của lực lượng thanh niên xung phong trong 2 cuộc kháng chiến chống pháp và chống Mỹ, chế độ khen thưởng huân huy chương thực hiện chưa được nghiêm túc. Tình trạng Sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm còn khá phổ biến. Đề nghị quốc hội cần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và xử lý nghiêm hơn nữa đôi với một số cán bộ lợi dụng chức quyền để tham ô và làm lãng phí tiền của nhân dân. Cần chặt chẽ hơn trong quy trình thẩm định hồ sơ các đối tượng thương, bệnh binh tại địa phương.
Sau khi nghe ý kiến của cử tri, thay mặt đoàn, ông Phan Đình Trạc đã giải trình một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những ý kiến đề xuất còn lại của cử tri để tiếp tục trình tại kì họp QH tiếp theo.
(Ngọc Mai)
Anh Sơn: Tại xã Hội Sơn, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Nghệ An, khóa XIII gồm ông Nguyễn Đức Hiền - ủy viên ủy Ban thường vụ Quốc hội, trưởng ban dân nguyện Quốc hội đã về tiếp xúc với cử tri.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Anh Sơn thống nhất cao với các nội dung giới thiệu báo cáo của đại biểu Quốc hội; đồng thời mong muốn các đại biểu Quốc hội cần phát huy tốt hơn nữa vai trò đại biểu nhân dân của mình trong việc đề đạt, giải quyết các vấn đề cử tri địa phương quan tâm kiến nghị. Cử tri cũng đã nêu những vấn đề cần quan tâm như: Vấn đề Thủy điện xả lũ làm thiệt hại hoa màu của nhân dân, Nhà nước cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhan dân nhất là nhân dân vùng kinh tế mới, xây dựng đường nguyên liệu tiến độ, hỗ trợ chính sách cho người có người có công về làm ở, vấn đề việc làm cho con em sau khi tốt nghiệp các trường Đại học cao đẳng. Vấn đề cấp đất ở sai quy định trên địa bàn; đến bù giải phóng mặt bằng tuyến đường 7B; cần giải quyết sớm các doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn, giá cá vật tư phân bón quá cao, ngược lại sản phẩm nông sản của nhân dân làm ra quá thấp, nhà nước cần có chính sách giải quyết đầu ra cho nhan dân...
Ông Nguyễn Đức Hiền đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, các vấn đề còn lại sẽ tổng hợp và trình các cấp có thẩm quyền giải quyết và trình lên Quốc hội vào kỳ họp tiếp theo.
(Đặng Dương)
TX Hoàng Mai: Các vị đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông Phan Trung Lý - Ủy viên ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội; ông Phạm Văn Hà - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; ông Phan Văn Quý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Thái Bình Dương đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Hoàng Mai sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.
Cử tri bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo của đại biểu Quốc hội và mong muốn các vị đại biểu làm tốt hơn vai trò đại diện của nhân dân, góp phần giải quyết, chuyển tải các vấn đề mà các cử tri quan tâm và kiến nghị lên Quốc hội. Đồng thời, cử trị thị xã Hoàng Mai cũng đã đưa ra một số kiến nghị như: Cần có những chính sách quan tâm hơn nữa đến những cán bộ về hưu trước năm 1993; Cần có những quy trình xả lũ hợp lý để tránh gây thiệt hại lớn cho nhân dân; Giải quyết thỏa đáng cho một số hộ tại thôn 10, xã Quỳnh Lộc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng từ năm 2001…
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình một số kiến nghị của cử tri, đồng thời hứa sẽ trình lên các kỳ họp Quốc hội tiếp theo những ý kiến của cử tri.
Dịp này, các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử đã trao 20 suất quà cho những gia đình nghèo, gia đình bị thiệt hại nặng do cơn lũ lịch sử vừa qua tại xã Quỳnh Lộc và 25 suất cho các xã, phường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, với tổng trị giá 45 triệu đồng.
(Thúy Nga)
