Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI: Giám đốc Sở GD&ĐT và Công thương đăng đàn
Mở đầu phiên chất vấn, ông Lê Văn Ngọ - Giám đốc Sở GD&ĐT giải trình về tình trạng lạm thu trong các trường học; Công tác quản lý, tiếp nhận, luân chuyển, sắp xếp bố trí giáo viên còn bất cập; Một số giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm chính sách dân số KHHGĐ, tham gia các dịch vụ bán hàng đa cấp trong trường học và học sinh vi phạm pháp luật đang gây nhiều bức xúc. Giám đốc Sở GD-ĐT thừa nhận vẫn còn xảy ra tình trạng lạm thu ở một số cơ sở, và trách nhiệm trước hết thuộc về Thủ trưởng các cơ sở giáo dục. Do giáo viên tiểu học, THCS còn dôi dư nên không thể tiếp nhận GV từ các huyện khó khăn về. Đối với tình trạng giáo viên ở huyện và một số bộ môn dôi dư, ngành đã yêu cầu các huyện rà soát đề chấm dứt hợp đồng. Còn việc để xảy ra tình trạng GV vi phạm thuộc trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc quản lý, giáo dục, giám sát.
Ngay sau phần trả lời của ông GĐ Sở GD-ĐT, nhiều đại biểu đã đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của Sở trong việc để xảy ra tình trạng liên thông, liên kết đào tạo không đảm bảo các điều kiện theo quy định, dẫn đến chất lượng đào tạo thấp.
Giải trình về vấn đề này, ông Lê Văn Ngọ cho rằng, để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm chính thuộc về Sở GD-ĐT và Sở LĐTB-XH trong công tác quản lý nhà nước.
Về tuyển sinh ở trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đại biểu Nguyễn Ngọc Nguyên đã đặt câu hỏi: Trường chuyên Phan Bội Châu chưa coi trọng chất lượng tuyển sinh đầu vào, hàng năm, chỉ tiểu tuyển sinh do GĐ Sở quyết định là 385 học sinh, nhưng thực tế trường đã tuyển sinh cao hơn chỉ tiêu trong khi cơ sở vật chất, nhân lực chưa được đáp ứng. Có trường hợp chỉ được 2 điểm môn ngoại ngữ nhưng vẫn trúng tuyển vào lớp chuyên Nga. Vậy, Hội đồng tuyển sinh là của Sở hay của trường, trách nhiệm do ai, hướng xử lý như thế nào?
Ông Lê Văn Ngọ giải trình: Sở đang kiểm tra soát xét lại toàn bộ quy trình, trường chuyên Phan Bội Châu có 1 chỉ tiêu làm không tốt, đó là lớp Pháp song ngữ. Trường đã không làm kế hoạch tuyển sinh này với Sở và Tỉnh để phê duyệt, trong quá trình tuyển sinh đã tạo ra tình trạng vượt chỉ tiêu 385 HS. Các môn khác đều thiếu nguồn tuyển như Sử, Địa, Nga… Sở cho phép trường được lấy nguồn từ các môn học này, vì vậy, có tình trạng HS điểm thấp vẫn đậu những môn học thiếu nguồn. Ông Ngọ khẳng định, việc tuyển sinh không đúng kế hoạch thuôc về trách nhiệm của hiệu trưởng và HĐ tuyển sinh trường Phan Bội Châu. Bên cạnh đó, còn do trách nhiệm của Sở không nắm bắt kịp thời. Sở GD, trường và các phòng, ban đã có kiểm điểm nghiêm túc. Sắp tới, Sở sẽ kiểm tra, làm rõ tình hình tuyển sinh ở trường chuyên Phan Bội Châu, bàn kế hoạch thực hiện đề án tuyển sinh giai đoạn tiếp theo, đảm bảo quy mô phát triển của trường.
Về câu hỏi, ngành GD-ĐT đã tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra nhưng tình trạng lạm thu trong trường học vẫn diễn ra và còn biến tướng thành nhiều hình thức khác, Sở đã chỉ đạo sau thanh tra giám sát, buộc trường học nào trả lại những khoản thu không đúng quy định, đã có hiệu trưởng nào bị kỷ luật chưa? Ông Ngọ trả lời, cho đến nay, đã có 11 hiệu trưởng bị xử lý, còn các trường hợp thuộc các huyện quản lý cùng với hình thức kỷ luật, Sở còn kiểm tra, theo dõi việc xử lý như thế nào.
Đại biểu Nguyễn Như Khôi, huyện Quỳnh Lưu chất vấnvề việc triển khai QĐ số 36 hỗ trợ gạo cho HS vùng ĐBKK, hỗ trợ tiền ăn… tại các huyện miền núi. Việc tô chức lớp ăn bán trú nhưng một số trường lại lấy chế độ này để trả cho những người phục vụ; giải pháp khắc phục tình trạng con em đồng bào dân tộc phải ở các lớp bán trú tạm bợ.
Về vấn đề này, ông Ngọ giải trình: Sau khi hoàn thành thủ tục, trong tháng 12 sẽ cấp gạo theoQĐ của Thủ tướng CP, khắc phục tinh trạng lều lán của HS bán trú… Trước mắt, sẽ làm bếp ăn bán trú ưu tiên cho HS khó khăn, ở xa.
Ngoài ra, các đại biểu cũng băn khoăn về chất lượng đào tạo. SV hàng năm ra trường không có việc làm, mặc dù có QĐ không thu tiền xây dựng ở các cấp học nhưng lại chuyển thành thu tiền XHH giáo dục dẫn tới tình trạng lạm thu trong các trường học; Tình trạng giáo viên dôi dư, GV vi phạm chính sách KHHGĐ, Sở GD đã có trách nhiệm xử lý như thế nào? Việc quy định điểm sàn dẫn tới việc tuyển sinh không đủ chỉ tiêu…
Sau phần trả lời chất vấn của ngành GD-ĐT, ông Phan Thanh Tịnh - GĐ Sở Công thương đã giải trình những ý kiến chất vấn đại biểu HĐND tỉnh về một số tồn tại, vướng mắc trong công tác quy hoạch đầu tư xây dựng, cơ chế vận hành xả lũ, việc phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương trong công tác khôi phục bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai của các nhà máy thủy điện, của hệ thống hồ, đập trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng đến sự ổn định của đời sống nhân dân.
Tại phiên chất vấn đã có nhiều ý kiến phát biểu, tranh luận sôi nổi về các nội dung nêu trên. Ông Hoàng Xuân Trường- ĐB Yên Thành chất vấn: Chất lượng điện ở miền núi, nhà máy thủy điện bộc lộ bất cập về an toàn, việc xả lũ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, nguyên nhân, cần làm rõ trách nhiệm đối với những tồn tại trên?
GĐ Sở Công thương đã giải trình: Về vấn đề cán bộ HTX điện năng sau khi bàn giao xử lý thế nào, ông Tịnh khẳng định ngành điện lực có trách nhiệm ký hợp đồng lại với những đối tượng có đủ năng lực. Về việc nhiều hộ gia đình khi tách hộ lắp đặt công tơ phải làm luật trả cho nhân viên điện lực 1 triệu đồng, ngành sẽ kiểm tra và giao trách nhiệm cho Công ty điện lực không để xảy ra tình trạng này? Về câu hỏi trong 357 xã đã tiếp nhận thì có bao nhiêu xã được hoàn trả vốn sau khi bàn giao lưới điện hạ thế nông thôn, ông Tịnh trả lời đến nay chưa có xã nào được hoàn trả vốn, lý do do hồ sơ bàn giao không đủ theo quy định.
Nhiều đại biểu cũng yêu cầu Sở Công thương trả lời cụ thể về các giải pháp nâng cao chất lượng điện, đầu tư cải tạo sửa chữa lưới điện; Vốn tái thiết Đức triển khai dở dang; Rà soát thu hồi một số công trình thủy điện nhỏ kém hiệu quả, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống dân sinh; Các hộ ở các nông lâm trường bao giờ sẽ được hưởng giá điện sinh hoạt; Việc xả lũ có tính đến lợi ích của nhân dân và lợi ích của doanh nghiệp? Về các ý kiến của đại biểu, ông Phan Thanh Tịnh đã lần lượt trả lời, làm rõ.
Nhìn chung, phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm qua là ngày làm việc chất lượng của kỳ họp HĐND tỉnh lần này. Ba lĩnh vực chính được chất vấn trong kỳ họp lần này đều là lĩnh vực nóng, đang được đông đảo cử tri toàn tỉnh quan tâm. Cả phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay và chiều qua đều nhận được sự tham gia chất vấn của rất nhiều đại biểu. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu trước cử tri. Tuy nhiên, với thời gian có hạn và hơn 30 vấn đề được nêu ra, nhiều vấn đề vẫn chưa được mổ xẻ đến nơi đến chốn.
Kết thúc phiên chất vấn sáng nay, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng liên quan tiếp tục trả lời bằng văn bản những vấn đề chưa rõ ràng và những câu hỏi chất vấn của đại biểu chưa được trình bày tại phiên chất vấn hôm nay, gửi Thường trực HĐND tỉnh trả lời cho đại biểu và cử tri.
(Hiến Chương - Dương Cầm)
