Phát huy năng lực, uy tín đối với đồng bào DTTS để phát triển KT-XH miền Tây Nghệ An
Đ/c Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị.
![]() |
| Hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo cấp huyện, sở ban, ngành cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu |
Nghệ An là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm hơn 15% dân số cả tỉnh sinh sống trên địa bàn 12 huyện với diện tích gần 14.000km2. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, QP-AN.
Trong những năm qua, công tác dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, bức tranh vùng dân tộc thiểu số không ngừng thay đổi theo hướng phát triển toàn diện, trong đó, nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 48% năm 2006 giảm xuống còn hơn 22% năm 2013. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm không ngừng được đầu tư, xây dựng, phục vụ đắc lực cho phát triển KT- XH- QP-AN. Các chủ trương chính sách của đảng ,nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện khá tốt; những đề xuất kiến nghị của đồng bào được các tổ chức trong hệ thống chính trị ghi nhận và giải quyết đầy đủ. Từ đó, tăng thêm lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với đảng, nhà nước các cấp ngày càng sâu sắc.
Trong kết quả ấy, có sự đóng góp đáng kể của những cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số.
Buổi gặp mặt cán bộ lãnh đạo cấp huyện, sở ban, ngành cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh không chỉ là dịp lãnh đạo tỉnh ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số qua các thời kỳ, mà còn là dịp để các cán bộ chủ chốt vùng dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý vùng dân tộc thiểu số và bày tỏ những tâm tư, trăn trở cũng như mong muốn của mình đối với chiến lược phát triển miền Tây của tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Hồ Đức Phớc ghi nhận những công lao, đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt là người dân tộc thiểu số trong sự phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Đồng thời, đ/c Hồ Đức Phớc đề nghị, các cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số đã về hưu tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, uy tín của mình đối với đồng bào để vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm cho cán bộ lãnh đạo đương chức làm tốt hơn nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt và hiệu quả NQ 26 của Bộ chính trị, phấn đấu đạt mục tiêu giảm hộ nghèo xuống còn 10%; không còn hộ đói; không còn xã đặc biệt khó khăn vùng miền Tây Nghệ An vào năm 2015.
(Hoài Thanh)

