Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp thời gian qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng nhân dân tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng và thực hiện QCDC. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo thực hiện quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân, theo đó nhiều cấp ủy tiến hành đối thoại với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận; chính quyền tổ chức đối thoại với nhân dân; cấp các, các ngành của tỉnh và các huyện tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn thành lập được Ban Thanh tra nhân dân, trong đó có 66% số xã hoạt động có hiệu quả. Có 42% số xã thành lập được Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Các cấp, các ngành đã gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên đẩy mạnh phong trào quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị.
Nhờ thực hiện QCDC đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Ngoài những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện quy chế ở nơi làm việc của các cơ quan, của cán bộ, công nhân viên chức, lao động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Nâng cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, nơi nào làm tốt cần kịp thời nêu gương, nơi chưa tốt phải nhắc nhở; Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xã dân, nói không đi đôi với làm của một bộ phận cán bộ, công chức và đảng viên. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng đã thống nhất về một số nội dung chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh 34 của UBTVQH và công tác thi đua, khen thưởng.
(Trần Minh)
