Kỷ niệm 73 năm ngày khởi nghĩa Đô Lương
Cuộc khởi nghĩa Đô Lương diễn ra vào ngày 13/1/1941 do Đội Cung lãnh đạo cùng anh em binh lính đồn Chợ Rạng, Thanh Chương đã tiến về chiếm đồn Đô Lương, giết tên Đồn trưởng rồi cùng 25 lính tiến về trong đêm với mục đích chiếm trại Giám Vinh Thành Nghệ An sau đó phát triển ra nơi khác.
Cuộc khởi nghĩa Đô Lương tuy thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần yêu nước sẵn có, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, thể hiện tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân ta chống lại cách đô hộ của thực dân, phong kiến. Trong thư gửi đồng bào ngày 6/6/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Đô Lương, Bắc Sơn đã tỏ rõ đồng bảo ta quyết bước theo vết máu vẻ vang của tiền nhân, hăng hái diệt thù”.
Phát huy truyền thống đấu tranh Cách Mạng của các thế hệ cha ông, trong suốt 73 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Đô Lương đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết trong chiến đấu cũng như trong xây dựng đất nước và dành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Hiện nay huyện Đô Lương và 18 xã, Thị trấn được phong tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một xã được phong tặng danh hiệu Anh Hùng đổi mới, 63 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, hơn 4.000 người con đã anh dũng hi sinh cho Tổ Quốc và hơn 3.000 người để lại một phần cơ thể nơi chiến trường. Trong sự nghiệp đổi mới, nhân dân Đô Lương đã đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển, công tác giáo dục đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận xứng đáng là quê hương hiếu học.
(Hữu Hoàn)
