Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Góp ý Dự án Luật xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

10:39, 18/02/2014
(truyenhinhnghean.vn) Sáng 18/2, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt cộng tác viên xây dựng pháp luật năm 2014 và lấy ý kiến góp ý dự án luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

Năm 2013, đoàn đã bổ sung 7 công tác viên, nâng tổng số cộng tác viên của đoàn lên 26 người. Hầu hết các CTV đều dành thời gian nghiên cứu các dự án luật, tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các hội nghị lấy ý kiến vào các dự án luật do đoàn tổ chức và đều có những ý kiến góp ý thiết thực; góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu quốc hội. Năm 2014, đoàn ĐBQH tiếp tục duy trì và đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ CTV xây dựng pháp luật, tích cực sử dụng các chuyên gia tham gia ý kiến góp ý vào các dự án luật chuyên ngành; thực hiện tốt cơ chế thuê chuyên gia để cung cấp thông tin cho đại biểu quốc hội tham gia có chất lượng các nội dung, chương trình các kỳ họp Quốc hội.

 

Tại hội nghị, các cộng tác viên xây dựng pháp luật cũng tham gia góp ý Dự án luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Dự án luật gồm 10 chương 63 điều, đã được thảo luận tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 13 và theo kế hoạch sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 7. Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý… các  vấn đề cụ thể trong các chương, điều của luật.

 

Đa số các ý kiến đều nhất trí cao về bố cục, thống nhất với tên gọi của dự án luật và bản báo cao giải trình. Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung, sửa đổi một số nội dung cụ thể như: các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh cần bổ sung đối tượng có quyền nghĩa vụ liên quan đang chấp hành án hôn nhân gia đình và nhân chứng các vụ án; trong điều kiện cấp thị thực nên quy định rõ tất cả các điều kiện hay chỉ một trong các điều kiện; trong việc lưu trú không chỉ khách sạn mà tất cả các cơ sở lưu trú khác đều phải chấp hành luật này...

 

Một số ý kiến cũng góp ý chỉnh sửa một số một số lỗi chính tả, ngữ pháp và nội dung cụ thể khác.

 

(Lê Hằng)