Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thống đốc Ngân hàng NN Nguyễn Văn Bình thăm, làm việc tại Nghệ An

19:35, 14/02/2014
(truyenhinhnghean.vn) Nằm trong chương trình công tác tại Nghệ An, hôm nay (14/2), đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước VN và đoàn công tác đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên; dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, TNXP tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn và làm việc với các đồng chí

 

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và các đồng chí Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy; Thái Văn Hằng - UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND và các đồng chí trong đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn về những công lao to lớn của Người và nguyện hứa sẽ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; Cố gắng làm hết sức mình để thực hiện Di chúc của Người, Tăng cường đoàn kết, phối hợp phát triển kinh tế- xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng các đại biểu cũng đã về khu di tích lịch sử Truông Bồn ở Xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Để tri ân các anh hùng liệt sỹ và các TNXP đã anh dũng hy sinh tại cung đường này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã hỗ trợ  50 tỷ đồng để  góp phần xây dựng khu di tích lịch sử Truông Bồn thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, đ/c Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và kết quả hoạt động của ngành ngân hàng Nghệ An. Năm 2013, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 20/25 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu; Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,0%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 6.490 tỷ đồng, Về hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh, đến nay có 30 ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng thương mại cấp 1; 1 hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần; 2 ngân hàng khối chính sách; 1 chi nhánh ngân hàng hợp tác xã... Tính đến ngày 31/12/2013, nguồn vốn huy động tại địa bàn đạt trên 56.400 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt gần 96.000 tỷ đồng; 29/34 ngân hàng tăng trưởng tín dụng dương...

 

Lãnh đạo tỉnh mong muốn Thống đốc ngân hàng nhà nước quan tâm, tạo điều kiện về chủ trương và hỗ trợ kinh phí để tỉnh tiếp tục quy hoạch mạng lưới các tổ chức tín dụng tại TP Vinh hình thành khu tài chính - ngân hàng của vùng Bắc Trung bộ theo NQ 26 của BCT; kêu gọi các dự án tạo bước đột phá cho Nghệ An; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, chủ dự án tiếp cận nguồn vốn thực hiện dự án, tích cực đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đầu tư vào ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá cao những thành tích, những chỉ tiêu mà Nghệ An đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là trong công tác thu ngân sách. Đây là những tiền đề rất tốt cho Nghệ An phát triển trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Hoạt động ngân hàng cũng tăng trưởng cao (gần gấp đôi) cả về tổng nguồn vốn huy động và công tác tín dụng so với bình quân chung cả nước. Đây là kết quả hết sức ấn tượng so với các địa phương khác trong cả nước. Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Thống đốc ngân hàng nhà nước cũng đồng tình cao và hứa là sẽ chỉ đạo Hội sở của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường các hoạt động đầu tư, hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn; giúp Nghệ An trở thành một tỉnh trọng tâm của khu vực Bắc Trung bộ; đồng ý hỗ trợ 50 tỷ đồng để xây dựng Khu tưởng niệm Truông Bồn và công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đ/c cũng giao Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An phối hợp với tỉnh để phát triển TP Vinh thành khu tài chính ngân hàng, thực hiện NQ 26 của BCT. Đồng thời đề nghị Tỉnh nỗ lực hơn nữa để thu hút các dự án lớn có tính đột phá; quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để hệ thống ngân hàng trên địa bàn tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành; kịp thời quán triệt, phổ biến những cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động tài chính, tiền tệ đến doanh nghiệp và người dân.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của đ/c Nguyễn Văn Bình và đoàn công tác Ngân hàng nhà nước VN đã dành cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An; đồng thời mong muốn đ/c Thống đốc ngân hàng nhà nước và các đ/c trong đoàn tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp và tỉnh Nghệ An phát triển. Lãnh đạo tỉnh cũng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thống đốc, nỗ lực để thu hút đầu tư các dự án lớn, tạo bước đột phá để phát triển tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần NQ 26 của Bộ chính trị

                                                     

 

(Lê Hằng - Ngọc Mai)