Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc thăm và làm việc tại Tương Dương

20:20, 27/05/2014
(truyenhinhnghean.vn) Hôm nay (27/5), đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Tương Dương. Cùng đi có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, một số đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành

 

Thăm, tặng quà và làm việc với cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Tam Quang đứng chân tại Bản Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hồ Đức Phớc đã biểu dương những thành tích, sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc khắc phục những khó khăn để vươn lên phát triển kinh tế, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc phòng, đặc biệt là tình cảm gắn bó quân, dân ngày càng thắm thiết.

 

Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Tam Quang đón đồng chí Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác (Ảnh: Báo Nghệ An)

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nói riêng, lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An nói chung, tiếp tục giúp dân xóa đói giảm nghèo, đồng thời chú trọng công tác xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, các lực lượng nắm tình hình địa bàn, biên giới, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương phương các cấp xử lý tốt các tình huống xẩy ra.

 

Đồng chí Hồ Đức Phớc nêu rõ những yêu cầu cụ thể đối với lực lượng biên phòng trong công tác  bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và giúp đỡ đồng bào các dân tộc nơi đây phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo.    

 

 

Cũng tại xã Tam Quang, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đoàn đã đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Lương Thị Lợi, 102 tuổi, ở Bản Tùng Hương, là mẹ của 2 quân nhân Lô Thanh Vĩnh, bị mất tin, mất tích năm 1968 tại chiến trường miền Nam và  Lô Văn Bá, mất tin mất tích năm 1978 tại chiến trường biên giới Tây Nam. Ân cần hỏi thăm, chúc sức khỏe tới gia đình, người thân 2 quân nhân bị mất tin, mất tích, đồng chí Hồ Đức Phớc lưu ý Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, phối hợp với các ban ngành liên quan, hướng dẫn triển khai kịp thời các thủ tục để sớm công nhận liệt sỹ cho 2 quân nhân nói trên đảm bảo đúng theo quy định của nhà nước.

 

Dịp này, đồng chí Hồ Đức Phớc cũng đã thăm mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi nhím và hươu cho thu nhập khá của ông Nguyễn Nhật Thực, 87 tuổi, gia đình thuộc diện chính sách ở Bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng và thăm Công trình thủy điện Nậm Nơn, công suất 20MW, dự kiến sẽ hoàn thành và phát điện trong năm 2014.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương (Ảnh: Báo Nghệ An)

 

Buổi chiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc và đoàn công tác đã làm việc với các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể huyện Tương Dương. Năm 2013, vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tương Dương đã đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,6%. Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 18 ngàn tấn. Tổng thu chi ngân sách đạt hơn 146% dự toán. Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2013 giảm từ 58,2% xuống 51,5 %.

 

Trong quá trình xây dựng NTM, huyện đã đầu tư hơn 21 tỷ đồng xây dựng 78 mô hình phát triển kinh tế.  Về công tác xây dựng đảng, năm 2013, Đảng bộ huyện Tương Dương được Tỉnh ủy xếp loại “Đảng bộ vững mạnh”. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn làng, bản, khối xóm không có chi bộ. Tuy nhiên, năm qua, Tương Dương vẫn còn nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội chậm, chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính còn nhiều hạn chế.

 

Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận tại buổi làm việc (Ảnh: Báo Nghệ An)

 

Kết luận tại buổi làm việc, đ/c Hồ Đức Phớc biểu dương 9 kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tương Dương đã đạt được. Đồng thời đề nghị: Huyện cần rà soát lại tất cả các chỉ tiêu đạt và chưa đạt, tìm ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục; Chú ý và quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm; Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khoanh nuôi và phát triển rừng, xây dựng các mô hình kinh tế. Phát triển các cây con, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chú trọng chăn nuôi bò thịt theo hướng hàng hóa; Tập trung vào xây dựng nông thôn mới, trong đó chú ý đến vấn đề giảm nghèo, cụ thể là đào tạo nghề cho thanh niên và giới thiệu việc làm; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới Tương Dương tiếp tục đoàn kết trong Đảng, xây dựng khối đại kết toàn dân, củng cố vững chắc hệ thống chính trị tại cơ sở, đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, thúc đẩy phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm ứng dụng khoa học, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

 

(Hữu Đức)