Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel

10:49, 21/05/2014
Sáng nay (21/5), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel, bà Meirav Eilon Shahar đã hội kiến và làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Đ/c Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với bà Meirav Eilon Shahar.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường vui mừng thông báo với bà đại sứ Meirav Eilon Shahar về một số kết quả trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó có một số dự án có sự hỗ trợ, hợp tác tích cực và chuyển giao công nghệ hiện đại từ phía Israel như dự án chăn nuôi bò sữa của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, một số mô hình như nuôi cá rô phi, trồng rau sạch...

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp Israel đầu tư vào Nghệ An những lĩnh vực mà Israel có thế mạnh như khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao... Đồng thời cam kết, tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện, môi trường tốt nhất để cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Ixraen nói riêng hoạt động đầu tư kinh doanh.

Cũng tại buổi làm việc với bà đại sứ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã bày tỏ sự phản đối kịch liệt trước hành động ngang ngược của Trung Quốc trong vấn đề đem giàn khoan Hải Dương 981 xâm chiếm vào vùng đặc quyền kinh tế, chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam trên biển Đông.

Trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, bà đại sứ nêu rõ, mục đích của chuyến thăm lần này là nhằm tìm hiểu tiềm năng, môi trường đầu tư để thúc đẩy sự hợp tác giữa chính phủ Israel với Nghệ An. Về đề nghị hợp tác xuất khẩu lao động, bà đại sứ nêu rõ, tỉnh Nghệ An có thể đưa sinh viên, nghiên cứu sinh sang để học tập, nghiên cứu. Và hàng năm, Israel sẽ tiếp tục chào đón các đoàn cán bộ của Nghệ An sang đây để học tập, tham gia các khóa đào tạo thuộc các lĩnh vực mà địa phương quan tâm như công nghệ thông tin, nuôi trồng thủy sản... Bà đại sứ Meirav Eilon Shahar cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ và đồng tình với những ứng xử của Việt Nam tại biển Đông. Mong muốn, Việt Nam bình tĩnh, mềm dẻo, kiên quyết đấu tranh bằng con đường ngoại giao để khẳng định và giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

(Thái Dương)