Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Giải quyết tranh chấp Biển Đông: Song phương hay đa phương?

15:23, 13/05/2014
Vì sao Trung Quốc lại chủ trương giải quyết tranh chấp Biển Đông với từng quốc gia, trong khi các nước liên quan trực tiếp như Việt Nam và Philippines, các nước quan tâm gồm Mỹ và ASEAN, ủng hộ cách tiếp cận đa phương để giải quyết vấn đề?

 

Những ngày qua, dư luận trong nước đang sục sôi trước vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981, đưa nhiều tàu, trong đó có cả tàu quân sự vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Dư luận quốc tế, đặc biệt các học giả nước ngoài cũng cực lực lên án hành động nguy hiểm, bất chấp luật pháp quốc tế, khiêu khích, gây hấn của Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng khu vực biển Đông. Hành động đó là trái phép, đi ngược lại Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002. Nhưng khi các Bộ trưởng Ngoại giao Asean nhóm họp trước thềm Hội nghị cấp cao Asean ra Tuyên bố chung về an ninh biển Đông thì Bộ ngoại giao Trung Quốc lại cho rằng: Tranh chấp Biển Đông chỉ được giải quyết song phương và khẳng định Biển Đông không phải là vấn đề giữa Trung Quốc với ASEAN”.

 

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng có công suất lớn vào tàu Kiểm ngư Việt Nam.

(Nguồn: Cảnh sát biển Việt Nam)

 

 

Với một đất nước vốn yêu chuộng hoà bình, luôn khát khao độc lập, tự do trên cơ sở "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn; “Lấy chí nhân để thay cường bạo", Việt Nam luôn tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng và tôn thờ chính nghĩa. Một đất nước nhỏ bé nhưng sức mạnh của đoàn kết dân tộc, của tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc thì vô cùng vĩ đại. Tinh thần đó, sức mạnh đó có thể đả phá, bất bại trước bất cứ mưu đồ xâm lấn, xâm lược nào. Và, trong mọi giai đoạn lịch sử khó khăn, nguy biến nhất đó vẫn là thứ vũ khí lợi hại có thể chuyển bại thành thắng. 

 

Chỉ tính từ đầu thế kỷ XX đến nay, ngay sau khi thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đã chủ trương mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước, muốn trở thành bạn của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Thêm bạn, bớt thù, sức mạnh đoàn kết không chỉ cần phát huy cao độ trong nội bộ của một đất nước, một quốc gia mà luôn cần cho mỗi đất nước trong mối quan hệ hữu nghị với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Đoàn kết để có sức mạnh, đoàn kết để cùng hợp tác phát triển và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những áp lực nảy sinh trong đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội. Sức mạnh, tiếng nói đơn phương vốn không có tính thuyết phục bằng sức mạnh, tiếng nói đa phương, của sự hợp tác, của tình thần đoàn kết hữu nghị.   

 

Trên con đường chính trị ngoại giao, Việt Nam luôn đứng trên lập trường của chính nghĩa và biết tranh thủ sự ủng hộ, hậu thuẫn của bạn bè quốc tế. Chúng ta không bao giờ hành động hay quyết định bất cứ vấn đề gì thuộc phạm vi khu vực và thế giới một cách đơn phương, tự phát, thiếu căn cứ pháp lý quốc tế.

 

Trở lại với những chiến thắng, những mốc lịch sử quan trọng nhất của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và với tư cách một quốc gia độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, được xác lập trên bản đồ chính tri thế giới.

 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành công của Hiệp đinh Giơnevơ rồi đến Hiệp định Paris và cuối cùng là Đại thắng mùa Xuân 1975 là những minh chứng rõ nhất. Chúng ta đã tranh thủ, vận dụng tối đa sức mạnh của dư luận cồng đồng quốc tế. Đặc biệt chúng ta kết hợp tài tình cả 3 mặt trận: binh vận, ngoại giao và quân sự. Ở bất cứ mặt trận nào, chúng ta cũng tranh thủ được sức mạnh, sự hậu thuẫn hiệu quả của các nước và nhân dân yêu chuộng hoà bình, tôn trong chính nghĩa. Nhất là trên mặt trận ngoại giao. Ta không bao giờ đơn phương. Bởi sức mạnh của chúng ta là sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, là đoàn kết, có tổ chức, tuân thủ quy tắc chung trong khu vực và thế giới. Dù kéo dài nhất trong lịch sử ngoại giao, nhưng hội nghị đàm phán  Paris, chúng ta đã thành công với vòng đàm phản 4 bên, góp phần quyết định đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất Nam – Bắc sau gần 20 năm đất nước bị chia cắt.

 

Điều đó cho thấy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tình huống chính trị nào, nhất là những vấn đề liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ, đến chủ quyền, quyền chủ quyền của đất nước, Việt Nam vẫn luôn tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tôn trọng chính nghĩa, tôn trọng luật pháp quốc tế và tôn trọng tiếng nói tập thể, giải quyết các vấn đề trong khu vực và thế giới trên lập trường đa phương. 

 

Trong khi đó, với mưu đồ và tư duy cá lớn nuốt cá bé, muốn bành trướng và lấn át Việt Nam, hòng độc chiếm Biển Đông, trong rất nhiều vụ việc, đặc biệt là vụ việc đáng lên án nhất gần đây: Đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, đưa các tàu quân sự vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, khiêu khích và có những hành động ngang ngược với lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển của Việt Nam, thế nhưng Bộ ngoại giao Trung Quốc vẫn vu khống cho Việt Nam gây hấn và cho rằng việc làm của Trung Quốc là “hành động bảo về lợi ích quốc gia”. Đồng thời khi Asean ra Tuyên bố chung về an ninh biển Đông, Trung Quốc khẳng định, đó không phải là vấn đề của Asean mà chỉ muốn giải quyết song phương, coi đó là việc chỉ giữa Trung Quốc với Việt Nam? Động cơ đó là gì nếu như không phải là âm mưu chia ra, để bẻ gãy từng chiếc đũa trong một bó đũa.

 

Dù vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa là của Việt Nam, nhưng biển Đông có Tuyên bố ứng xử chung của các nước liên quan trong khu vực, đặc biệt có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Các nước liên quan đều có quyền lên tiếng, thậm chí can thiệp khi an ninh, an toàn hàng hải, lãnh hải của khối bị xâm phạm, để bảo vệ an ninh, ổn định tình hình trong khu vực và đặc biệt là bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của từng thành viên đã tham gia vào khối, khu vực khi được chính các quốc gia đó yêu cầu. Đó mới chính là mục tiêu, ý nghĩa của việc thành lập, gia nhập và hoạt động của khối cũng như các quy ước, quy tắc ứng xử ngoại giao. Và đó cũng là thông lệ hợp pháp của quốc tế. 

 

Dù trong bối cảnh nào, Việt Nam vẫn quyết tâm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của minh. Dù đúng nhưng chúng ta trước hết vẫn lấy hòa bình, hữu nghị làm trọng và tôn trọng luật pháp quốc tế. Giải quyết mọi vấn đề trên biển đông trên lập trường đa phương, lập trường của chính nghĩa và dựa trên nền tảng luật pháp quốc tế; đó chính là một trong những giải pháp ôn hòa đầu tiên và cần nhất mà Việt Nam đã va đang thực hiện để đối phó với hành động khiêu khích, gây hấn của Trung Quốc những ngày qua.

 

(Thanh Huyền)