Đoàn công tác Bộ Nông Lâm Lào thăm và làm việc tại Nghệ An
Tại xóm 1, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp Lào Vi-lay-vanh Phom-khe thăm và bày tỏ niềm vui khi được gặp lại người đồng chí đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho cách mạng Lào trong những năm tháng khó khăn nhất. Năm 1961 ông Trần Đình Đúc đã nhận trọng trách của Đảng, Nhà nước Việt Nam sang nước bạn Lào làm cố vấn giúp đỡ lĩnh vực xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ cho Đảng nhân dân cách mạng Lào.
Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp Lào Vi-lay-vanh Phom-khe khẳng định, sự giúp đỡ và hy sinh xương máu to lớn của cá nhân ông Trần Đình Đức cùng nhiều cố vấn, chuyên gia khác do Đảng, nhà nước Việt Nam cử sang Lào là bằng chứng sinh động, nghĩa cử cao cả, tiếp nối mối tình đoàn kết đã được chủ tịch Hồ Chí Minh và hoàng thân Xu-pha-nu-vông, Chủ tịch Cay–xỏn-phôn-vi-hản dày công vun đắp. Bộ trưởng Vi-lay-vanh Phom-khe nhấn mạnh truyền thống và mối đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước, hai dân tộc Việt – Lào là một tài sản vô giá, cần phải được các thế hệ tiếp tục gìn giữ, phát huy.
Bộ trưởng Vi-lay-vanh Phom-khe mong muốn, thời gian tới những thế mạnh về nông nghiệp của Nghệ An, huyện Yên Thành sẽ được tăng cường đầu tư, phối hợp thực hiện nhiều hơn nữa trên đất nước Lào. Ngày mai, bộ trưởng bộ nông lâm Lào sẽ tham dự Hội nghị thường niên giữa Bộ NN & PTNT Việt Nam và Bộ Nông lâm nghiệp Lào được tổ chức tại Nghệ An.
Nhân chuyến làm việc tại Nghệ An, đoàn công tác của Bộ NN & PTNT Việt Nam và Bộ Nông lâm nghiệp Lào đã đi tham quan, tìm hiểu trang trại bò sữa TH.
Tại đây, đoàn đã đươc đại diện Công ty cổ phần sữa TH giới thiệu về quá trình triển khai dự án tại huyện Nghĩa Đàn, tham quan các cánh đồng trồng lương thực, khu vực sản xuất thức ăn, các khu trang trại nuôi bò sữa. Sau 5 năm triển khai, dự án phát triển chăn nuôi bò sữa của Công ty cổ phần sữa TH đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng diện tích hơn 8.000 ha. Đến nay, tổng đàn bò sữa của công ty là 30.000 con, được nuôi ở 7 khu vực trang trại. Theo đại diện của công ty, công nghệ chuyển giao từ các nước phát triển trên thế giới như Ixraen, Đức, New Zeland được xem là chìa khóa vàng để giải quyết bài toán phát triển, chăn nuôi bò sữa để sản xuất sữa. Tất cả đều là một quy trình khép kín, từ khâu chăm sóc đến trồng trọt, sản xuất thức ăn, chế biến sữa sạch, xử lý môi trường. Hiện nay, nhà máy sản xuất, chế biến sữa theo công nghệ của I-ta-li-a và Thụy Điển của Công ty cũng đã sản xuất đạt công suất trên 400 tấn ngày, với 18 loại sản phẩm các loại. Dự kiến doanh thu của công ty trong năm 2014 này đạt 200 triệu đô la.
Đoàn công tác của Bộ Nông lâm nghiệp Lào và Bộ NN & PTNT Việt Nam cũng đi thăm công trình hồ thủy lợi sông Sào. Được xây dựng từ năm 1999, công trình hồ chứa nước sông Sào có diện tích lưu vực 132 km2 với dung tích 51 triệu km3. Hiện cung cấp nước tưới cho 6.600 ha đất nông nghiệp của huyện Nghĩa Đàn. Tuy nhiên, công trình thủy lợi này cũng đảm nhiệm thêm vai trò cung cấp nước cho toàn bộ hoạt động sản xuất của hệ thống trang trại bò sữa TH./.
(Xuân Hướng - Thái Dương)
