Giám sát công tác thực hiện chính sách pháp luật ưu đãi người có công tại Nghệ An
Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong những năm qua, Nghệ An luôn quan tâm, đề cao trách nhiệm đối với người có công, bố trí ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân người có công. Đời sống người có công trên địa bàn tỉnh được ổn định và từng bước được cải thiện.
Tại buổi làm việc, Nghệ An đã đề xuất với đoàn một số vấn đề như: Các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, cho chủ trương trong việc xác nhận liệt sỹ, người hưởng chính sách như thương binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với các đối tượng là Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến bị mất giấy tờ gốc; Đề nghị sửa Nghị định số 31 ở phần quy định giấy tờ để xem xét xác nhận người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày cũng như sớm có Thông tư hướng dẫn Nghị định số 56/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Đồng thời, đề nghị Trung ương tiếp tục bố trí vốn cho các hộ gia đình đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong năm 2013.
Kết luận buổi làm việc, đ/c Trương Thị Mai – Chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá: Tỉnh Nghệ An đã thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người có công, đời sống người có công được chăm lo ổn định. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh trong thời gian tới cần rà soát, giải quyết số đối tượng nhiễm chất độc hóa học còn tồn đọng trên địa bàn; quan tâm giải quyết chế độ đối với các trường hợp mất tin, mất tích… Trong thời gian tới, tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính để người có công nhanh chóng tiếp cận với chính sách, huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với địa phương chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của người có công và thân nhân người có công.
(Xuân Hướng)
