Giám sát việc thực hiện đầu tư công về giao thông tại Nghệ An
Các đồng chí: Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tấn - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và thường trực HĐND tỉnh cùng dự và làm việc với đoàn giám sát.
Đoàn giám sát của Ủy ban kinh tế Quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến cơ cấu vốn thực hiện đầu tư công các dự án giao thông của Trung ương, tỉnh từ năm 2011 đến 2014 có được dàn đều cho tất cả các nguồn vốn, bao gồm: Vốn ngân sách địa phương, ngân sách TƯ, trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu. Giải đáp về vấn đề này, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An khẳng định: Tổng vốn huy động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2014 dự kiến hơn 12.900 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Với quỹ thời gian 4 năm, Nghệ An đã hoàn thành đầu tư nâng cấp, mở rộng 230km Quốc lộ, 500km đường tỉnh. Huy động sức dân cùng đóng góp nhiều nguồn vốn xây dựng hơn 1250km đường nhựa và gần 1600km đường bê tông. Hiện nay tỉnh Nghệ An đang tiếp tục triển khai nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, một số tuyến đường quan trọng, cảng hàng không Vinh, cảng Cửa Lò, các cầu vượt đường sắt Bắc- Nam và một số dự án khác.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An đã có 6 kiến nghị lên đoàn giám sát Ủy ban kinh tế Quốc hội, trong đó tập trung vào việc quan tâm hỗ trợ, bố trí, đầu tư nguồn vốn từ Trung ương, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm. Bởi rút ngắn được thời gian thi công, đồng nghĩa với việc phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư đối với từng công trình. Đồng thời còn góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
Sau buổi làm việc tại Sở GTVT, đoàn giám sát của Ủy ban kinh tế Quốc hội đã đi kiểm tra thực tế tại một số tuyến đường, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.
(Nguyễn Nam)
