Quỳ Châu cần phát huy tiềm năng về quỹ đất và tài nguyên để thu hút đầu tư
Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Châu, đoàn công tác đã đi thăm làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến và HTX thổ cẩm Hoa Tiến ở xã Châu Tiến. Đây là 2 cơ sở chuyên sản xuất và bảo tồn các sản phẩm thổ cẩm như: váy, áo, túi xách, khăn các loại chủ yếu bán buôn, bán lẻ trong nước và xuất khẩu sang các nước như Đức, Lào, Thái Lan... và giải quyết công ăn việc làm cho trên 60 lao động của địa phương, trung bình mỗi tháng thu nhập từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng.
![]() |
| Đoàn công tác Viện hàn lâm KHXH Việt Nam đi khảo sát tình hình phát triển KT-XH tại Quỳ Châu (Ảnh: Kim Bảo) |
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe UBND huyện Quỳ Châu đánh giá thực trạng kinh tế xã hội và tình hình thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ khóa 24. Nhiệm vụ giải pháp thực hiện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&XH Việt Nam đồng tình cao với những nỗ lực, cũng như định hướng phát triển KTXH của huyện. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện Quỳ Châu cần quan tâm phát huy lợi thế về tiềm năng quỹ đất, tài nguyên rừng và chăn nuôi, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư vào địa bàn.
(Lê Hoàn)

