Đoàn ĐBQH khu vực 9, tỉnh Xiêng Khoảng thăm và làm việc tại Nghệ An
Tại Công ty CP sữa TH, đoàn đã đi tham quan vùng trồng cỏ, khu chế biến thức ăn, trang trại chăn nuôi bò sữa và khu vắt sữa. Đoàn cũng đã tới tham quan nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH. Đây là nhà máy có dây chuyền chế biến sữa hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế với công suất hiện tại là 600 tấn sữa tươi mỗi ngày, tương đương 200 ngàn tấn mỗi năm.


Tại Công ty CP sữa TH, đoàn đã đi tham quan vùng trồng cỏ, nhà máy chế biến sữa
Hiện nay tập đoàn TH đang chăn nuôi trên 35 ngàn con bò sữa, là một trong những trang trại bò sữa lớn nhất Châu Á. Chứng kiến quy mô, công nghệ và những kết quả mà tập đoàn TH đã xây dựng được trong thời gian qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực 9, tỉnh Xiêng Khoảng, bày tỏ sự vui mừng khi Nghệ An có được một trang trại bò sữa và hệ thống chế biến quy mô hiện đại đóng trên địa bàn, giúp địa phương có điều kiện phát huy tiềm năng đất đai và tạo công ăn việc làm cho người dân. Bà cũng rất mong muốn trong tương lai tập đoàn TH sẽ đầu tư sang đất nước Lào.

Đoàn cũng thăm và làm việc với Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An
Đoàn cũng đã đi thăm và làm việc với Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An. Hiện nay công ty là doanh nghiệp lớn nhất hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng công ty cũng đã giới thiệu với đoàn về dự án trồng, chế biến chuối và gừng bằng công nghệ cao đang được thực hiện tại 2 huyện Tương dương và Kỳ Sơn của Tỉnh Nghệ An. Với tiềm năng đất đai, sự tương đồng về khí hậu, Tổng công ty mong muốn trong thời gian tới sẽ được cùng với tỉnh Xiêng khoảng mở rộng quy mô vùng nguyên liệu dự án. Bên cạnh đó, kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất phân bón cũng như xuất khẩu giống lúa bản quyền NA2 sang Lào đang được Tổng Công ty tính đến trong tương lai gần. Thay mặt đoàn công tác, , Bà Bun Phiêng Mun Pho Xây cho biết, CHDCND Lào rất mong muốn được các doanh nghiệp như Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An sang hợp tác đầu tư./.
(Xuân Hướng)
