Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gặp mặt cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu

20:33, 09/08/2014
(truyenhinhnghean.vn)Sáng nay (9-8), UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu. Đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư tỉnh ủy đã bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiếu số đã nghỉ hưu trong phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua. Về phía tỉnh đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26, đây là sự quan tâm đặc biệt của BCT đối với tỉnh Nghệ An.
 
Theo đó, trong nhiều chính sách được ban hành thì khu vực miền Tây Nghệ An có một đề án riêng cho phát triển KT-XH. Bí thư tỉnh ủy Hồ Đức Phớc cho rằng Nghệ An muốn trở thành tỉnh khá, thì trước tiên Miền Tây phải phải mạnh, phải giàu. Xác định được sự quan trọng của Miền Tây Nghệ An, trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, chú trọng vào kinh tế rừng, biến rừng thành hàng hóa. đưa một số nhà máy vào vùng miền núi như nhà máy chế biến gỗ MDF, sữa, sắp tới có dự án sản xuất than sạch, đưa giống mới, KH-KT tiên tiến vào sản xuất như chanh leo, cam…
 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. (ảnh Báo Nghệ An)
Các đại biểu về dự hội nghị.
Các đại biểu về dự hội nghị. (ảnh Báo Nghệ An)
 
Tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ xuất khẩu, tăng việc làm, thu nhập cho người dân. Tập trung làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của các đồng bào dân tộc. Để tạo được sự phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiếu số đã nghỉ hưu phát huy truyền thống, là tấm gương để các thế hệ noi theo. Động viên nhân dân phát triển KT-XH, bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.   

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An được phân bố ở 12 huyện, thị xã trên địa bàn. Dân số vùng dân tộc miền núi chiếm 41% dân số toàn tỉnh, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số gần 443 nghìn người. Những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được Đảng và nhà nước quan tâm qua các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số. Từ đó kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống của đồng bào không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, từng bước đẩy lùi các tập tục lạc hậu. Hạn chế được tình trạng di dịch cư tự do, truyền đạo trái phép củng cố được lòng tin của đồng bào miền núi đối với Đảng và nhà nước.
 
Tại buổi gặp mặt các đại biểu là cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiếu số đã nghỉ hưu đã phát biểu, bày tỏ tâm tưn, nguyện vọng và có nhiều đề xuất quan trọng với tỉnh trong phát triển KT - XH nhất là với vùng đồng bào dân tộc./.
 
 
(Trần Minh)