Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ 2
250 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 44 vạn đồng bào các DTTS trên địa bàn toàn tỉnh được bầu chọn từ Đại hội cấp huyện và chọn cử từ các ngành, các cấp đã về dự Đại hội. Đại hội cũng vui mừng đón các đoàn đại biểu 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
![]() |
| Toàn cảnh Đại hội |
Trước khi diễn ra đại hội, hơn 250 đại biểu xuất sắc đại diện cho hơn 44 vạn đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trưởng mang tên Người.
![]() |
| Đoàn Chủ tịch Đại hội |
![]() |
| Các đại biểu tham dự đại hội |
Đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An hiện chiếm 15,2% dân số toàn tỉnh, sinh sống ở 12 huyện, thị, trong đó có 27 xã biên giới với 419 km đường biên giáp nước bạn Lào. Giai đoạn 2009 – 2014, đã đánh dấu nhiều bước chuyển biến và khởi sắc trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An. Nhiều mô hình phát triển kinh tế - xóa đói giảm nghèo được phát huy có hiệu quả; bà con cũng đã tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Thu nhập bình quân đầu người tăng khá, năm 2010 là 11,8 triệu đồng đến năm 2018 ước đạt 18 triệu đồng. Đến nay đã có 98,7% số xã có đường đến được khu vực trung tâm; 90% số xã có điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm khá nhanh, đến cuối năm 2013 còn 22,3%. Đến cuối năm 2012 100% xóm, bản đã có chi bộ, không còn bản trắng đảng viên.
Để có được bước chuyển này, ngoài sự nỗ lực của đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền Tây Nghệ An, quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ bằng các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước và của cấp ủy, chính quyền của Nghệ An.
Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân, kết quả đạt được và những khó khăn, thách thức, Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ 2 đã đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển đến năm 2020; Phấn đấu tốc độ tăng trường kinh tế bình quân giai đoạn 2015 – 2012 từ 11 – 12%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 51 – 52 triệu đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 – 4% cho cả giai đoạn 2015 – 2020. Đến cuối 2015, 100% xã có đường ô tô vào trung tâm và có điện lưới quốc gia.
![]() |
| Đ/c Lương Quang Kình- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đọc Báo cáo chính trị tại đại hội |
Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử đã chúc mừng những thành tích mà cấp ủy, chính quyền tỉnh và đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời khẳng định, đây là bằng chứng sinh động, thiết thực nhất mà đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện các chủ trương, chính sách về dân tộc của Đảng và nhà nước. Đó là cùng đoàn kết, thi đua xóa đói giảm nghèo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng cao. Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử cũng đề nghị tỉnh tiếp tục có các chủ trương, chính sách để quan tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An.
Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An vẫn còn nhiêu khó khăn, thách thức: như tỷ lệ hộ ngèo còn cao, cơ sở hạ tầng của các huyện miền núi vẫn còn chưa đáp ứng được phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất tinh thần của một số bộ phận đồng bào vùng cao vẫn chưa đáp ứng đủ và kịp thời; vẫn còn một số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.
Thay mặt tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc phát biểu, mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An cùng đồng lòng, đoàn kết thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong những năm tới.
Nhân dịp Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ 2, Chủ tịch Nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Lương Quang Kình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban dân tộc tỉnh. Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 15 cá nhân và 10 tập thể. Đây là những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 – 2014.
(Tin: Thái Dương; Ảnh: Báo Nghệ An)




