Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

ĐBQH khóa XIII tiếp xúc cử tri Nam Đàn, Thanh Chương

11:40, 04/10/2014
(truyenhinhnghean.vn) Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, ngày 3/10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do ông Trần Hữu Tuất – Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu IV và bà Lê Thị Tám – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Nam Đàn và Thanh Chương.

 

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các cử tri của Thị trấn Nam Đàn đã nêu lên 41 ý kiến và nội dung phản ánh lên các đại biểu quốc hội, trong đó có nhiều vấn đề đang nhận được sự quan tâm của dư luận cả nước: Băn khoăn của người dân về vấn đề chủ quyền biển đảo sau các hành động gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông; vì sao luật khiếu nại tố cáo ban hành và bổ sung nhiều lần nhưng tình hình khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài vẫn chưa được xử lý dứt điểm; những sai phạm trong quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường xử lý chưa kịp thời.

 

Các cử tri còn chỉ rõ một số bất cập, tồn tại lâu nay chưa được giải quyết một cách hợp lý như vấn đề thu hút nhân tài, thi tuyển công chức, tình trạng thất nghiệp của con em sau khi tốt nghiệp đại học ra trường; chính sách người hưởng trợ cấp xã hội, hộ nghèo chưa kịp thời và còn có biểu hiện tiêu cực; vấn đề lãi suất tín dụng các ngân hàng liên tục giảm, trong khi đó chính sách cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên con hộ nghèo vẫn đang giữ ở mức 0,6% như trước đây là bất hợp lý; việc thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến, người có công với cách mạng.

 

Thanh Chương: Cử tri các xã Thanh Long, Thành Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Xuân cho rằng việc thực hiện giao đất theo Nghị định 64 đang nảy sinh những vấn đề bất cập, người trong độ tuổi lao động không có đất sản xuất buộc phải đi thuê đất của những người đã hết tuổi lao động hoặc đã chết hoặc đã đi nơi khác. Cho nên, đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần đưa Luật đất đai sát thực tiễn hơn.

 

Cử tri của vùng Bích Hào cũng nêu lên thực trạng công tác cải cách hành chính đang còn nhiêu khê, phức tạp, gây khó khăn cho người dân và làm cản trở phát triển xã hội. Chế độ đội ngũ bán chuyên trách cấp xã, xóm quá thấp, chưa tạo động lực cho cán bộ tham gia hoạt động, dẫn đến thiếu cán bộ, ảnh hưởng đến các phong trào ở địa phương.

 

Cử tri mong muốn Quốc hội cần nghiên cứu để tiếp tục làm tốt hơn chính sách cho người có công; quan tâm đầu tư hơn cho lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn và nông dân; tăng cường quản lý các di tích lịch sử - văn hóa để phát huy tốt hơn các giá trị của di tích.

 

 

(Thúy Tình – Lan Anh)