Tập huấn công tác QLNN về Tôn giáo
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Hằng – Phó chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ trong thời gian gần đây tình hình, diễn biến hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phức tạp. Là tỉnh có diện tích rộng, dân số đứng thứ 4 của cả nước hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 đạo giáo chính là Công giáo và Phật giáo. Trong đó. Công giáo có trên 25.700 ngàn tín đồ, 87 nhà thờ và 111 linh mục. Phật giáo có trên 37 ngôi chùa với hàng ngàn phật tử.
Trong những năm qua, tỉnh đã rất quan tâm hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Đó là đảm bảo an ninh, trật tự, chấp nhận các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật. Cấp đất xây dựng nhà thờ, quan tâm phát triển KTXH vùng giáo vùng đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, hoạt động tôn giao trên địa bàn vẫn còn nhiều phức tạp, nảy sinh. Đó là hoạt động đòi lại đất đai trái pháp luật; hoạt động lấn chiếm, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trên đất lấn chiếm xảy ra ở nhiều nơi. Công tác truyền đạo trái pháp luật vẫn diễn ra, trong đó chủ yếu tập trung vào các huyện miền núi. Tình trạng giả sư, lợi dụng nhà dân để hoạt động phật giáo làm mất lòng tin đối với người dân. Ngoài ra, còn xuất hiện hoạt động của một số đạo mới, đạo lạ gây ảnh hướng đến an ninh, trật tự ở một số xã, phường trên địa bàn.
Thời gian tới, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền cơ sở các cấp cần nắm chắc diễn biến, hoạt động sai phạm công tác tôn giáo; Xác định rõ hành vi vi phạm của các hoạt động tôn giáo để thông tin và kịp thời giải quyết các sự việc này sinh; Phối hợp với các chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, giáo dục định hướng hoạt động tôn giáo đúng pháp luật; Tăng cường củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Đợt tập huấn được tổ chức trong thời gian 4 ngày, các đại biểu dự hội nghị tập huấn sẽ được nghe 5 chuyên đề về công tác tôn giáo.
(Trần Minh)
