Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sỹ Đặng Thúc Hứa

16:19, 14/10/2014
(truyenhinhnghean.vn) Sáng nay (14/10), tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Bộ ngoại giao phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sỹ Đặng Thúc Hứa.

 

Tới dự có ông Vũ Hồng Nam - Thứ trưởng Bộ ngoại giao. Về phía tỉnh, có đ/c Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện Thanh Chương và thân nhân của Liệt sỹ.

 

Đại diện gia đình, dòng họ liệt sỹ Đặng Thúc Hứa nhận bằng Tổ quốc ghi công (Ảnh: Báo Nghệ An)

 

Liệt sỹ Đặng Thúc Hứa (còn có tên là Đặng Ngọ Sinh) sinh năm 1870, ở làng Lương Điền, tổng Bích Hào, huyện Thanh Chương nay là xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương). Gia đình Đặng Thúc Hứa là một gia đình toàn gia yêu nước và cách mạng. 

 

Năm 1900, Đặng Thúc Hứa đỗ tú tài trong kỳ thi Hương. Tuy vậy, ông không làm quan mà tham gia vào hội Duy Tân. Năm 1910, Đặng Thúc Hứa cùng Phan Bội Châu về Xiêm (Thái Lan) thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở để từ đó các nhà yêu nước sang Trung Hoa tìm đường cứu nước, cũng như giúp đỡ phong trào cách mạng trong nước một cách lâu dài.

 

Ngày 26/8/1926, Đặng Thúc Hứa thành lập Hội Việt kiều toàn Xiêm. Từ đây, việc liên kết đồng bào Việt kiều càng được đẩy mạnh và được tổ chức chặt chẽ hơn. Giữa năm 1930, tại Bản Đông, huyện Phi Chịt, tỉnh Pixanulốc (Xiêm), chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của Việt kiều được thành lập. Đồng chí Đặng Thúc Hứa là người Đảng viên cộng sản đầu tiên ở tuổi 60.

 

Mặc dù tuổi đã cao nhưng vớí tinh thần của một Đảng viên cộng sản, với cương vị phụ trách, đồng chí Đặng Thúc Hứa vượt qua khó khăn gian khổ, tích cực hoạt động và cùng với Việt kiều ở Xiêm hướng về Tổ quốc, đi theo con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Hoạt động của đồng chí Đặng Thúc Hứa và Kiều bào ở Xiêm đã góp phần quan trọng cho cách mạng nước ta.

 

Ngày 12/2/1931, đồng chí Đặng Thúc Hứa mất ở Nỏng Ôn, Udon Thani, Thái Lan (thọ 61 tuổi). Thi hài ông được tổng hội Việt kiều cứu quốc tại Thái Lan quy tập, chôn cất và xây bia tưởng niệm tại chùa Bản Chích, thị xã Nỏng Ổn, tỉnh Udon Thani (Thái Lan).

 

Với những đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam và phong trào Việt kiều yêu nước tại Thái Lan, ông đã được Đảng và Nhà nước công nhận Liệt sỹ và truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công”.

 

 

(Hồng Sơn)