Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc làm việc tại huyện Quỳnh Lưu
Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.
![]() |
| Toàn cảnh buổi làm việc |
Theo báo cáo của UBND huyện Quỳnh Lưu, tính đến nay, huyện đã có 10/10 chỉ tiêu về phát triển kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra.Trong đó giá trị sản xuất năm 2014 ước đạt gần 7300 tỷ đồng, tăng 6,74% so với năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông – Lâm - Ngư nghiệp chiếm gần 47%, xây dựng gần 22% và dịch vụ chiếm gần 32%. Hiện nay, Quỳnh Lưu đã có 27 làng nghề và 10 làng có nghề được tỉnh công nhận.
Về văn hóa - xã hội, huyện Quỳnh Lưu có 10/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; Giải quyết việc làm mới cho hơn cho 2.400 lao động, vượt 4% so với kế hoạch năm 2013. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, Quỳnh Lưu đã có 1 xã đạt chuẩn và dự kiến hết năm 2014 có thêm 4 xã về đích đúng thời hạn.
Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ Quỳnh Lưu đã kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Đề án của TW và Tỉnh ủy.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận buổi làm việc |
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân huyện Quỳnh Lưu đạt được trong năm 2014 như: tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Huyện đã tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định cua pháp luật. Đồng chí Hồ Đức Phớc lưu ý đến một số hạn chế cần khắc phục, đó là tăng trưởng kinh tế cua huyện so với bình quân chung của cả tỉnh còn thấp, thu nhập bình quân đầu người chưa cao, kết quả thực hiện vụ Đông trên đất 2 lúa chưa đạt yêu cầu và trên địa bàn huyện chưa có sản phẩm đặc thù. Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn hạn chế, nên còn hiện tượng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Đáng lưu ý là vấn đề quản lý liên quan đến tuyển dụng cán bộ, giáo viên thời gian qua còn bị buông lỏng, cần phải chấn chỉnh kịp thời. Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Quỳnh lưu đặc biệt lưu ý đến phát triển hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế trên địa bàn.
Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, huyện cần có giải pháp để các tuyến dọc và ngang hoàn thành, đến lúc đó, Quỳnh lưu sẽ không bị chia cắt theo ô bàn cờ. Những tuyến đường đó được ví như xương sống và ở trong đô thị cũng phải xây dựng hạ tầng đô thị, xây dựng làng nghề, tạo ra sản phẩm đặc trưng. Lãnh đạo huyện phải chịu khó tìm kiếm thị trường với dân, mạnh dạn đưa tiến bộ KHKT vào để sản xuất ra sản phẩm có thể cạnh tranh trong được trong và ngoài nước. Nếu làm theo phong trào, chắc chắn không có hiệu quả. Ngoài ra, phải xây dựng mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ KHCN.
Về lĩnh vực VH-XH, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện Quỳnh lưu chú trọng hơn đến phát triển du lịch, thương mại và nhiều lĩnh vực trọng tâm khác; trong đó ưu tiên tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2014, đặc biệt phấn đấu đạt các chỉ tiêu khó đạt mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc tặng quà cho mẹ VNAH Nguyễn Thị Điu |
Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc đã đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điu, tại xóm 2, xã Quỳnh Giang.
(Tin: Nguyễn Nam - Ảnh: Kim Bảo)



